Chư Tăng Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình thế giới

GNO - Khoảng 500 nhà sư Hàn Quốc đã vân tập tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc bang Bihar (Ấn Độ) để cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào hôm thứ Hai (12-1).

chu tang HQ.jpg


Chư Tăng Hàn Quốc

Các nhà sư, thuộc một tổ chức cứu trợ Phật giáo phi chính phủ có trụ sở tại Seoul, đã tiến hành các nghi lễ cầu nguyện tại Đại tháp Giác Ngộ, nơi Đức Phật được cho là đã đạt được giác ngộ.

Ngoài việc tổ chức cầu nguyện tại Đại tháp Giác Ngộ, các nhà sư sẽ viếng các địa điểm Phật giáo nổi tiếng ở trong nước và cầu nguyện cho hòa bình toàn cầu.

"500 vị này đang trong chuyến hành hương 15 ngày ở Ấn Độ. Họ sẽ đến thăm tất cả các địa điểm Phật giáo nổi tiếng và cầu nguyện cho hòa bình của mọi người và thịnh vượng trên toàn thế giới", Subhaschandra Boudhh, thành viên của tổ chức cứu trợ phi chính phủ Phật giáo có trụ sở tại Seoul (JTS), nói.

Văn Công Hưng (Theo ANI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày