Chủ tịch nước đón tiếp các chức sắc tôn giáo

GNO - Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 18-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt 29 chức sắc, chức việc đại diện cho 17 tổ chức tôn giáo Việt Nam.

camvan 5.jpg


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón các vị chức sắc các tôn giáo về dự buổi họp mặt

Tham dự buổi gặp mặt, về phía GHPGVN có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Quảng Hà, TT.Thích Thanh Quyết; TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN kiêm Chánh văn phòng T.Ư GHPGVN.

Về phía lãnh đạo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị chức sắc chức việc đại diện các tổ chức tôn giáo Việt Nam.

camvan 4.jpg


Quang cảnh buổi họp mặt

Tại buổi gặp mặt, ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã báo cáo khái quát tình hình các tổ chức tôn giáo. Hiện cả nước có 39 tổ chức của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với gần 25 triệu tín đồ, 53 nghìn chức sắc, 134 nghìn chức việc, 28 nghìn cơ sở thờ tự.

Qua đó, ông Hà thông tin, Việt Nam được xếp thứ ba trên thế giới về mức độ đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo. Với đường hướng hoạt động gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, các tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia và thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, công tác y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo... Tín đồ các tôn giáo là lực lượng đông đảo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đã và đang góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

camvan 6.jpg


Chủ tịch nước thăm hỏi ân cần các thành viên trong đoàn các tôn giáo

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, đồng bào các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tôn giáo đã tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Chủ tịch nước mong muốn các tôn giáo cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động tín đồ làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.
 
UBMTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tăng cường vận động tín đồ, chức sắc các tôn giáo hòa nhập cùng cộng đồng, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 do UBMTTQVN phát động.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng các tôn giáo tiếp tục phát huy đường hướng đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, cùng nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp...

camvan 3.jpg


Và chụp hình lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

* Dịp này, đoàn đại biểu 29 chức sắc, chức việc đại diện cho 17 tổ chức tôn giáo Việt Nam đã đến chúc mừng Bộ trưởng và Bộ Công an nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân.

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Tổng cục An ninh  Bộ Công an.
 
Tại buổi gặp mặt thân mật, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những đóng góp của các vị chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời gian qua.

Thượng tướng Tô Lâm mong muốn các vị chức sắc, các tôn Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, chung sức, chung lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh xây dựng xã hội ngày càng giàu mạnh; tiếp tục phối hợp với các ban ngành, công an trên địa bàn để đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Bộ trưởng đã chúc các vị chức sắc tiêu biểu đại diện cho các tổ chức tôn giáo Việt Nam, luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.

camvan 2.jpg


Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu

camvan 1.jpg
Đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Bộ Công an

Nhân dịp này, lãnh đạo các chức sắc tôn giáo đã phát biểu - trân trọng những ý kiến của Bộ trưởng và hứa tiếp tục đem hết khả năng để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cẩm Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày