Chùa Bà Đa khởi công dựng tượng Phật A Di Đà 21m

GNO - Sáng 5-1, trong niềm hoan hỷ nhân Vía Đức Phật A Di Đà (17-11 ÂL), chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 21m.
ba da 5.jpg
Chư Tăng Ni, Phật tử dự lễ khởi công


HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, chư tôn đức Tăng Ni BTS, trú trì các chùa trên địa bàn TP.Đà Nẵng quang lâm chứng minh, dự lễ.

Về phía lãnh đạo các cấp chính quyền có ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Ngô Khôi, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; Đại tá Lê Thanh Hải, Phó GĐ Công an TP.Đà Nẵng cùng đại diện các cấp chính quyền, ban ngành Q.Ngũ Hành Sơn và P.Mỹ An và gần 4.000 đạo hữu Phật tử, huynh trưởng GĐPT các chùa trên địa bàn TP cũng đã về tham dự buổi lễ.Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa đã ôn lại những ngày đầu được bổ nhiệm trú trì chùa Bà Đa vào năm 2005. Sau 3 năm, theo quy hoạch chỉnh trang đô thị, chùa được bố trí di dời đến khu đất 4.000m2 phía Đông cầu Tuyên Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi chùa mới hiện nay vào ngày 18-10-2008 và hoàn thành sau hơn 1 năm thi công. Từ đó đến nay, việc sinh hoạt của chư Tăng và đạo hữu Phật tử đã đi vào nề nếp ổn định. Đặc biệt, khóa tu Một ngày an lạc vào ngày rằm hàng tháng tại chùa ban đầu chỉ vài trăm người tham dự đến nay đã trên 1.000 Phật tử.

ba da 3.jpg
HT.Thích Thiện Nguyện có đạo từ, Đại đức trụ trì cùng Tăng chúng thành kính tiếp nhận

ba da 1.jpg

ba da 2.jpg
Dịp lễ khởi công, chùa đã dành 100 triệu cho hoạt động từ thiện tại quận nhà

ba da 4.jpg
Nghi thức khởi công xây dựng được chư tôn đức chứng minh, lãnh đạo TP thực hiện trang nghiêm


Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, nhờ sự quan tâm ưu ái của các cấp lãnh đạo TP, vừa qua chùa Bà Đa đã được TP cấp thêm đất. Với diện tích này, Đại đức trú trì cùng Tăng chúng, Ban hộ tự quyết định xây dựng công viên văn hóa tâm linh mà trung tâm là tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 21m kết cấu bằng bê tông cốt thép, phía dưới tôn tượng là 1 tháp với 2 tầng: 1 tầng để thờ xá-lợi của chư Tăng tại bổn tự, 1 tầng là tháp chuông. Kinh phí dự kiến khoảng 5 tỷ đồng và sẽ thi công trong thời gian 12 tháng.


Dịp này, chùa Bà Đa đã chia sẻ những khó khăn của đồng bào trên địa bàn quận: trao tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng và 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày