Chùa Đình Quán gói bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ

GNO - Chùa Đình Quán (thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã gói hàng nghìn chiếc bánh chưng chay gửi về miền Trung tiếp tế cho bà con, giúp họ có thêm lương thực trong những ngày nước lớn.

dinhquan 1.jpg


NS.Thích Tịnh Quán cùng tham gia gói bánh

Ni sư Thích Tịnh Quán, trụ trì chùa Đình Quán cho biết, số bánh được gửi đến bà con huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), bắt đầu từ ngày 16-10.

Sau đó, chùa tổ chức các tình nguyện viên, Phật tử tiếp tục gói thêm 1.000 chiếc bánh gửi cho người dân tỉnh Quảng Trị.

Ý tưởng gói bánh chưng gửi bà con vùng lụt vì bánh chưng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chọn nguyên liệu, có thể để được từ 7 - 10 ngày mà vẫn đảm bảo độ ngon.

dinhquan 2.jpg


Hàng nghìn bánh chưng chay đã được chùa Đình Quán gói gửi cho người dân các tỉnh
vùng lũ

Được biết, chùa Đình Quán dự định sẽ gói thêm vài nghìn chiếc bánh để chuyển đến Huế và Quảng Bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày