Chùa Phổ Quang làm lễ An vị Phật

GNO - Sáng 21-9, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ An vị Phật tại chánh điện chùa Phổ Quang.

GNO - Sáng 21-9, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ An vị Phật tại chánh điện chùa Phổ Quang (quận Tân Bình).

>>> Xem thêm chùm ảnh

HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Viên Giác, Thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự đã quang lâm chứng minh và chú nguyện buổi lễ. Đông đảo Phật tử cũng đến tham dự.

wwwT (1).JPG

Chánh điện chùa Phổ Quang vừa hoàn thành - Ảnh: Vũ Giang

wwwT (2).JPG

Chùa Phổ Quang tọa lạc tại số 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, quận Tân Bình, TP.HCM, do cố Hòa thượng Thích Viết Tạo khai sơn. Đến năm 1954 Hòa thượng về Bắc, giao chùa lại cho Hòa thượng Thích Trí Dũng trụ trì và quản lý. Năm 1958, Hòa thượng Thích Trí Dũng bắt đầu quá trình tái thiết toàn diện chùa Phổ Quang cho đến 1963 thì hoàn thành. Năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Dũng về trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ, quận Thủ Đức và chùa Phổ Quang được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm thời quản lý.

wwwT (3).JPG

Nghi thức An vị Phật - Ảnh: Vũ Giang

wwwT (4).JPG
wwwT (5).JPG

Năm 1998, UBND TP.HCM chính thức giao lại chùa Phổ Quang cho BTS Thành hội Phật giáo TP.HCM sử dụng và quản lý. Năm 2000, Thành hội Phật giáo TP.HCM bắt đầu tu sửa toàn bộ, đồng thời chính thức đưa vào làm nơi sinh hoạt thường xuyên của Thành hội.

Tháng 3-2010, sau nhiều phiên họp, BTS Thành hội đã quyết định khởi công tái thiết toàn bộ ngôi Đại hùng bửu điện nhằm mở rộng thêm diện tích sử dụng, đáp ứng nhu cầu tu học của quý Phật tử gần xa. Đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu PG TP.HCM lần thứ VIII (2012-2017).

wwwT (6).JPG

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã cử hành nghi thức tâm linh Phật giáo an vị bảo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tọa vị tại Đại hùng bửu điện của chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày