Chùa Sàlôn khai giảng lớp Pali sơ cấp

GNO - Chiều 20-5, chùa Sàlôn hay còn gọi là chùa Chén Kiểu (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức khai giảng lớp Pali sơ cấp và Vini Ek (giới luật) năm học 2012-2013.

Ảnh 2. Các tân chư tăng sinh lớp Sơ cấp.jpg

Chư Tăng tham dự buổi khai giảng - Ảnh: Khemrinh

Chứng minh lễ có Hòa thượng Tăng Nô, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh (ĐKSSYN); ông Trần The, chuyên viên Phòng Giáo dục Dân tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cùng các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các vị Achar và 60 tân Tăng sinh tham dự.

Năm học này nhà chùa thu hút được 60 Tăng sinh theo học, cụ thể có 2 lớp Pali (41 vị); 1 lớp Vini (19 vị). Thời gian học cho cả 2 môn trên là 9 tháng.

Bên cạnh học các phân môn do Hội ĐKSSYN tỉnh qui định, các Tăng sinh còn được nhà chùa phối hợp với ngành giáo dục tổ chức dạy 2 môn Văn, Toán của chương trình phổ cập giáo dục tiểu học.

Ảnh 4. Hòa thượng Tăng Nô phát biểu tại lễ khai giảng.jpg

HT.Tăng Nô phát biểu - Ảnh: Khemrinh

Hòa thượng Tăng Nô cho biết: “Lớp học được mở là điều kiện thuận lợi cho các vị sư sãi ở vùng sâu, vùng xa được tu học tốt hơn, góp phần nâng cao đạo pháp cũng như trình độ văn hóa…; từ đó tạo tiền đề cho chư Tăng sinh vào học tại Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ”.

Được biết, năm học 2011-2012, tại kỳ thi tốt nghiệp Pali Sơ cấp, Vini Ek và trình độ văn hóa cấp tiểu học do Hội ĐKSSYN tỉnh tổ chức, các Tăng sinh học tại chùa Sàlôn đạt yêu cầu 100%.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày