Chúng Di Lặc tặng “túi xách thân thiện môi trường”

GNONhân mùa Phật đản PL.2557 – DL.2013, kỷ niệm 30 năm thành lập (1983-2013), chúng Di Lặc đạo tràng Pháp Hoa TP.HCM (chùa Ấn Quang, Q.10) đã thiết kế một kiểu túi xách thân thiện với môi trường để tặng cho bạn đạo trong đạo tràng.

phßt qua t_i HuO NghiOm.JPG
Tặng túi xách thân thiện môi trường của chúng Di Lặc cho bạn đạo

Túi xách vải thân thiện với môi trường là ý tưởng thiết kế thông qua sự kiểm duyệt về nội dung, mẫu mã, màu sắc của Hòa thượng ân sư Thích Trí Quảng. Theo đó, túi xách in biểu tượng của đạo tràng Pháp Hoa hình bông sen 8 cánh, tên đạo tràng và khẩu hiệu “Thân thiện với môi trường” nhằm nhắc nhở hành giả Pháp Hoa phải ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một hành tinh xanh, sạch, đẹp.

Chúng Di Lặc đã tặng các bạn trong đạo tràng ở:  Ấn Quang, Huê Nghiêm 2, Phổ Quang, đạo tràng Pháp Hoa ở Long Xuyên (An Giang), Bạc Liêu, đạo tràng chùa Hồng Phúc (núi Thị Vải), chùa Hoằng Linh (Củ Chi), và một số quyến thuộc khác thuộc đạo tràng Pháp Hoa.

phßt qua t_i _n Quang 2.JPG
Phật tử hoan hỷ khi sử dụng túi xách bảo vệ môi trường

phßt t·i t_i ti_c buffet chay k_ ni_m Ch·ng 30 tu_i.JPG
Túi xách thân thiện với môi trường gắn với sinh hoạt tu học của chúng Di Lặc

P76.JPG

Chúng Di Lặc chụp ảnh lưu niệm trước chùa Huê Nghiêm II

Túi xách thân thiện với môi trường của chúng Di Lặc TP.HCM (xem thêm chi tiết tại www.chungdilacanquang.com) đã nhận được những ý kiến phản hồi tích cực từ bạn đạo và chư tôn đức.

Chúng Di Lặc đạo tràng Pháp Hoa thuộc tổ đình Ấn Quang do Hòa thượng ân sư Thích  Trí Quảng sáng lập, hiện nay chúng hoạt động tu học thường xuyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày