Có chăng mâu thuẫn hay nhầm lẫn giữa kinh-sử Phật?

GN - HỎI: Tôi đọc lịch sử Đức Phật, thấy ghi rằng: Trong đêm vượt thành xuất gia, Thái tử Tất-đạt-đa có đến thăm vợ con lần cuối. Như vậy lúc Ngài xuất gia đã có La-hầu-la. Sau đó trải qua 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh tham thiền và sau khi chứng đạo Đức Phật còn đi hoằng hóa một thời gian nữa mới trở về Ca-tỳ-la-vệ để hóa độ dòng họ Thích Ca, lúc này La-hầu-la chắc cũng đã mười mấy tuổi. Sao tôi đọc trong kinh thấy nói La-hầu-la lúc xuất gia chỉ khoảng 8-9 tuổi và được giao cho ngài Xá-lợi-phất để dạy dỗ. Ở đây, giữa lịch sử và kinh điển phải chăng có gì đó mâu thuẫn, hay trong quá trình biên chép có nhầm lẫn chăng?

(NGỌC THÀNH,
ngocthanhtruong103@gmail.com)

Duc Phat va Lahaula.jpg


Đức Phật dạy La-hầu-la - Tranh PGNN

ĐÁP:

Bạn Ngọc Thành thân mến!

Bạn đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca cùng một số kinh điển khác rồi thấy thời gian của một số sự kiện được ghi lại dường như có mâu thuẫn hay nhầm lẫn. Thực ra, nguyên nhân chính là do lịch sử Đức Phật được ghi nhận theo hai truyền thống Nam tông và Bắc tông có một số điểm về niên đại khác biệt nhau.

Phật sử Phật giáo Nam tông ghi nhận Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi, trước lúc xuất gia đã có La-hầu-la. Tuy nhiên, Ngài chỉ có 6 năm tầm sư học đạo, tu tập khổ hạnh và tham thiền chứng đắc Tam minh, thành Phật năm 35 tuổi. Sau mùa an cư kiết hạ thứ 2, Đức Phật về thăm quê nhà Ca-tỳ-la-vệ lần đầu tiên và độ La-hầu-la xuất gia. Dĩ nhiên, lúc này La-hầu-la khoảng 8-9 tuổi là hợp lý (có nơi nói chính xác là 7 tuổi).

Tuy nhiên, Phật sử Phật giáo Bắc tông ghi nhận Đức Phật sau khi xuất gia trải qua 11 năm tu học (5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh tham thiền mới thành đạo) nên bạn dễ dàng nhận thấy, trong lần đầu tiên Đức Phật trở về cố hương độ La-hầu-la xuất gia “chắc cũng đã mười mấy tuổi”. Thế nên, người học Phật khi liên hệ hay đối chiếu niên đại giữa lịch sử và kinh Phật cần nắm vững các đặc điểm này của Phật sử Nam-Bắc tông để tìm ra những tương đồng trong dị biệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày