Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng các vị trong đoàn chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: VP
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng các vị trong đoàn chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: VP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-5 (11-4-Nhâm Dần), tại Việt Nam Quốc Tự - quận 10, đoàn lãnh đạo Công an do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Sở Công an TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Công an TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Công an TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tại buổi thăm đã có lời chúc mừng Phật đản an lành, hạnh phúc đến chư tôn giáo phẩm, chư Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn TP.HCM.

Nhân buổi thăm, ông cũng cảm ơn Phật giáo thành phố đã luôn đồng hành cùng Công an TP.HCM, đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục tín đồ chấp hành luật pháp, đặc biệt đóng góp rất lớn cho công tác phòng chống dịch không chỉ về tinh thần, vật chất mà kể cả con người. Ông cho biết, Công an TP.HCM sẽ tạo mọi điều kiện để GHPGVN TP.HCM hoạt động hiệu quả, đặc biệt là Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X của Thành phố sắp tới.

Công an TP.HCM tặng quà chúc mừng

Công an TP.HCM tặng quà chúc mừng

Đáp từ, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Thiện Đức cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566. Hòa thượng chúc cho các thành viên đoàn, cùng gia đình sức khỏe, bình an, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Thượng tọa Thích Thiện Quý thông tin thêm về các Phật sự Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý thông tin thêm về các Phật sự Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý tại buổi tiếp đoàn cũng đã thông tin thêm về công tác Phật sự, trong thời gian qua Phật giáo Thành phố đạt những thành tích nhất định là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền, trong đó có Công an TP.HCM đã hỗ trợ cho Phật giáo hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần chung vào sự phát triển của thành phố.

Thượng tọa mong rằng với tinh thần chia sẻ đồng hành, Công an TP.HCM sẽ luôn gắn kết, quan tâm, hỗ trợ cho Phật giáo Thành phố để cùng góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công an quận 10 chúc mừng lễ Phật đản sáng 11-5 - Ảnh:VP

Công an quận 10 chúc mừng lễ Phật đản sáng 11-5 - Ảnh:VP

* Cũng trong sáng nay, Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 làm trưởng đoàn; Công an quận 10 do ông Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng Công an quận làm trưởng đoàn, cùng các thành viên cũng đã đến thăm và chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày