Cung nghinh và an vị Xá lợi Phật

Chiều tối 13- 3, Giáo hội phật giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ cung nghinh và an vị Xá lợi Phật (bảo vật của Phật giáo) tại chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa).

Đại đức Thích Tâm Đức- trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thanh Hóa - trụ trì chùa Thanh Hà cho biết: "Việc rước ba tháp Xá lợi phật và hai tháp xá lợi Thánh tăng (nguồn gốc từ Thái Lan và Miama) về chùa Thanh Hà hôm nay là sự kiện trọng đại, nhân duyên của tăng ni, phật tử xứ Thanh...".

Được biết, 8g sáng 13-3, xá lợi Phật và Xá lợi Thánh tăng được chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không. Sau đó, Giáo hội phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức nghinh đón từ Hà Nội về chùa Thanh Hà vào chiều 13-3.

Theo tài liệu Phật giáo, Xá lợi - nghĩa đen là "những hạt cứng", là sự kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt tâm linh, của sự phát triển tột cùng của hạnh từ bi và trí tuệ.

Xá lợi có những hình dạng như những viên ngọc trai, hay đá quý nhiều màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương... Xá lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng...

Xá lợi Phật về đến chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng
Xá lợi Phật về đến chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng
Đại đức Thích Tâm Đức (bìa trái)- trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thanh Hóa- trụ trì chùa Thanh Hà cung nghinh Xá lợi Phật- Ảnh: Hà Đồng

Đại đức Thích Tâm Đức (bìa trái)- trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thanh Hóa- trụ trì chùa Thanh Hà cung nghinh Xá lợi Phật- Ảnh: Hà Đồng

Xá lợi Phật được an vị tại chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) vào chiều tối 13- 3- Ảnh: Hà Đồng

Xá lợi Phật được an vị tại chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) vào chiều tối 13- 3- Ảnh: Hà Đồng

Đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân TP Thanh Hóa tham dự lễ cung nghinh và an vị Xá lợi Phật vào chiều tối 13-3- Ảnh: Hà Đồng

Đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân TP Thanh Hóa tham dự lễ cung nghinh và an vị Xá lợi Phật vào chiều tối 13-3- Ảnh: Hà Đồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày