Cuối tháng 7 diễn ra Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VII

GN - Cụ thể là ngày 28, 29-7-2012, theo tin chính thức từ BTC Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VII.

 download Tải phiếu đăng ký tình nguyện viên Hội trại lần VII(40,50KB)

Năm nay, dự kiến địa điểm tổ chức Hội trại tại TP. Vũng Tàu hoặc Lâm Đồng với nhiều sinh hoạt phong phú như thực tập các phương pháp trị liệu tinh thần, chia sẻ các ứng dụng của đạo Phật vào cuộc sống, giao lưu Phật tử, ca sĩ, lửa trại, thắp nến cầu nguyện, thiền hành…

wwwT9.jpeg

Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VI - 2011

Đối tượng tham gia Hội trại có độ tuổi từ 14 đến 32, có ý thích tham gia các hoạt động của Hội trại. Thông tin đăng ký tham gia Hội trại sẽ được đăng tải trên GN số 642 ra ngày 19-5. Bạn đọc quan tâm có thể đón theo dõi và đăng ký theo quy định của BTC.

L.Đ.L.

BÁO GIÁC NGỘ - TIỂU BAN THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ TƯGH

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

(Phục vụ Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VII - 2012)

Để giúp cho công tác tổ chức Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VII - 2012 được thông suốt, thành công, Ban tổ chức tuyển tình nguyện viên phục vụ cho Hội trại với các nội dung sau:

1. Thời gian phục vụ Hội trại: Từ chiều ngày 27 đến hết ngày 29-7-2012

2. Địa điểm phục vụ: TP.Vũng Tàu hoặc Lâm Đồng (dự kiến)

3. Đối tượng: 160 thanh niên, sinh viên, học sinh, Phật tử trẻ có độ tuổi từ 18 đến 32.

4. Thời gian phỏng vấn: Vào các ngày 6-5-2012 và ngày 20-5-2012

5. Yêu cầu: Có tinh thần kỷ luật, có khả năng hòa nhập vào môi trường sinh hoạt tập thể và lãnh đạo nhóm

6. Quyền lợi: Tình nguyện viên sau khi được tuyển chọn, Ban Tổ chức sẽ phân bổ về các bộ phận tổ chức Hội trại và được hưởng các quyền lợi sau:

- Huấn luyện kỹ năng lãnh đạo nhóm, tổ chức sinh hoạt tập thể

- Giảm phí đăng ký tham gia trại

- Trang bị đồng phục Ban quản trại

7. Đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18-5-2012 tại tòa soạn Báo Giác Ngộ - 85 Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 - TP.HCM.

Xin vui lòng liên hệ: 08.39303120, Email: hoitraittpg@yahoo.com để biết thêm thông tin chi tiết.

BAN TỔ CHỨC

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày