Đà Nẵng: Hơn 500 Phật tử dự Khóa tu Niệm Phật tại chùa Hương Sơn - Q.Ngũ Hành Sơn

(GNO-Đà Nẵng): Khóa tu Niệm Phật lần thứ 14 (từ ngày 9-9 đến ngày 12-9) dành cho quý Phật tử tại chùa Hương Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Ðà Nẵng do NS.TN Diệu Nguyên trụ trì được tổ chức.

Khóa tu được tổ chức xuyên suốt 4 ngày 3 đêm theo chương trình và thời khóa tu tập miên mật theo đường lối tu tập của chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh, do ĐĐ.Thích Chí Giác Thông trực tiếp hướng dẫn.

wwwKtu (5).JPG

Khóa tu lần này trùng với những ngày Ban Trị sự THPG TP.Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Hướng dẫn Phật tử toàn quốc 2011. Do vậy, BTC Hội thảo đã phân lịch giảng cho chư vị tôn túc giảng sư đến đạo tràng thuyết giảng gồm: ÐÐ.Thích Chúc Tín - Chánh Văn phòng BTS THPG TP.Đà Nẵng, TT.Thích Hoằng Dự - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, giáo thọ Trường Cao Trung Phật học TP.Hồ Chí Minh, TT.Thích Nguyên Hiền - giảng viên Trường Cao Trung Phật học tỉnh Lâm Ðồng thuyết giảng.

Khóa tu được tổ chức 2 tháng một lần với số lượng Phật tử tham dự ngày một đông hơn. Tính từ ngày khai giảng đến nay, đã tổ chức được 14 khóa tu học với hàng nghìn Phật tử về tham dự. Đây cũng là khóa tu dài ngày nhất tại Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa tu Niệm Phật:

wwwKtu (1).JPG
wwwKtu (2).JPG
wwwKtu (3).JPG
wwwKtu (4).JPG
wwwKtu (6).JPG
wwwKtu (7).JPG
wwwKtu (8).JPG
wwwKtu (9).JPG
wwwKtu (10).JPG
wwwKtu (11).JPG
wwwKtu (12).JPG
wwwKtu (13).JPG
wwwKtu (14).JPG
wwwKtu (15).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày