Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Ngày 27-11, tại Quảng trường Khai hội, Khu di tích danh thắng Yên Tử (TX Uông Bí), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương dự Đại lễ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương dự Đại lễ.

Quang cảnh "Đại lễ kỷ niệm 700 năm Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn" .

Quang cảnh "Đại lễ kỷ niệm 700 năm Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn"

HT Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn khai mạc.

HT Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn khai mạc.

Đông đảo tăng ni, Phật tử, khách thập phương gần xa đổ về dự Đại lễ.

Đông đảo  tăng ni, Phật tử, khách thập phương gần xa đổ về dự Đại lễ.

Đoàn xe hoa của GHPGVN và Tỉnh hội Phật giáo tiến về quảng trường dự Đại lễ. Từng đoàn người nô nức đổ về dự Đại lễ. Sặc sỡ sắc màu ngày Đại lễ Các đại biểu dự Đại lễ tiến về lễ đài Các tăng ni, phật tử tỉnh Quảng Ninh hân hoan chào đón các đoàn đại biểu, khách thập phương về dự Đại lễ Đoàn tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông. Lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua- Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Màn múa Bài Bông, Lục cúng hoa đăng mở màn Đại lễ. Các phật tử trong trang phục lễ hội truyền thống đến dự Đại lễ Đồng bào dân tộc tỉnh Kon Tum cũng đến dự Đại lễ. Thả chim bồ câu, cầu hoà bình 700 quả bóng bay được thả để cầu cho quốc thái, dân an, thế giới hòa bình. 50.000 suất ăn miễn phí cho nhân dân, phật tử tại Đại lễ.
Từng đoàn người nô nức đổ về dự Đại lễ.

Từng đoàn người nô nức đổ về dự Đại lễ.

Sặc sỡ sắc màu ngày Đại lễ

Sặc sỡ sắc màu ngày Đại lễ

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 8
Các tăng ni, phật tử tỉnh Quảng Ninh hân hoan chào đón các đoàn đại biểu, khách thập phương về dự Đại lễ

Các tăng ni, phật tử tỉnh Quảng Ninh hân hoan chào đón các đoàn đại biểu, khách thập phương về dự Đại lễ

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 10

Đoàn tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 11

Lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua- Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 12
Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 13

Các phật tử trong trang phục lễ hội truyền thống đến dự Đại lễ

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 14

Đồng bào dân tộc tỉnh Kon Tum cũng đến dự Đại lễ.

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 15

Thả chim bồ câu, cầu hoà bình

Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn ảnh 16

700 quả bóng bay được thả để cầu cho quốc thái, dân an, thế giới hòa bình.

50.000 suất ăn miễn phí cho nhân dân, phật tử tại Đại lễ.

50.000 suất ăn miễn phí cho nhân dân, phật tử tại Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.

Thông tin hàng ngày