Sau phần phát biểu nhận nhiệm vụ trú trì Pháp sư Quả Đông đã bày tỏ sự cảm ơn dạy dỗ của sư phụ Thích Thánh Nghiêm- vị sáng lập tổ chức Phật giáo quốc tế Pháp Cổ Sơn, cảm ơn sự trông đợi của Tăng đoàn mới có thể có cơ hội và dũng khí để học tập, phụng hiến và gánh vác các trọng trách Phật sự. Pháp sư nhấn mạnh một đoạn trong di ngôn của HT. Thánh Nghiêm để lại: “ Giữa bốn chúng đệ tử tăng tục, không có ý kiến tranh đoạt sản nghiệp, tài vụ, quyền lợi, danh vị; nhưng có từ bi, hoà kính và bốn loại môi trường giáo dục quanh năm, là chuẩn mực cao nhất để đảm nhiệm chức sự”.

Tăng Ni Pháp Cổ sơn
Pháp sư Quả Đông khích lệ Tăng chúng và các tín đồ học theo tinh thần không ngừng học tập một đời của HT. Thích Thánh Nghiêm với những nổ lực tích cực của Hoà thượng là phụng hiến cho chúng sanh thiên hạ, khiến thế giới nhìn thấy những hy vọng, sáng tạo an vui, giữ được hạnh phúc, khai sáng PCS tương lai tốt đẹp hơn.
%20và%20Pháp%20sư%20Quả%20Huy%20Phó%20trú%20trì%20Pháp%20Cổ%20Sơn%20(phải).jpg)
Pháp sư Quả Đông (trái) và pháp sư phó trụ trì Quả Huy
Tháng 9/2006, sau khi Pháp sư Quả Đông tiếp nhiệm chức vụ trú trì PCS nhiệm kỳ II, tức thừa kế pháp vụ của pháp sư Thánh Nghiêm nhằm tận lực đẩy mạnh lý niệm “ đề khởi phẩm chất con người, xây dựng tịnh độ nhân gian” của PCS, gần 3 năm nay, để hoàn thành môi trường tâm linh làm hạt nhân hoằng dương Thiền Phật giáo Hán truyền, xuyên qua 3 sự giáo dục lớn của PCS, đạt đến sứ mệnh tịnh hoá thế giới, dẫn dắt bốn chúng tăng tục, tiến hành hoằng hoá và chăm sóc các nơi trên thế giới, để lại cho quần chúng những ấn tượng tốt đẹp, chân thành và tha thiết. Nhất là ngay sau khi HT. Thánh Nghiêm viên tịch, pháp sư Quả Đông đã liên tục các pháp thống pháp phái, siêng năng không mệt, chỉnh hợp tài liệu các giới, biểu hiện cho sự lãnh đạo có tâm lực, tăng thêm sự khẳng định của tăng chúng và tín chúng…