Đầu xuân đi lễ cầu may

Đầu xuân đi lễ chùa là một phong tục đẹp, là một hoạt động tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của nhân dân ta. Mùng một Tết năm nay, thời tiết đẹp, nắng bắt đầu hửng lên, xua đi cái giá lạnh tê người  trong năm.

Xin bình an trước Phật Bà Quan Âm Bồ Tát ở chùa Diên Khánh
Xin bình an trước Phật Bà Quan Âm Bồ Tát ở chùa Diên Khánh

Nếu những con đường trên phố vắng những làn xe dày đặc hàng ngày thì ở các đền, đình, chùa…thì lại nườm nượp những bước chân của khách lữ hành đi lễ. Từ cụ già đến các cháu bé, từ người bán đồ lễ đến những con hương, phật tử, ai cũng hướng về nguồn cội, tâm linh, cầu mong cho mình và người thân sang năm mới với một sự thành công, viên mãn về những khát khao, ước mơ năm qua còn dang dở.

Trong khói hương nghi ngút tâm linh, ta sẽ bắt gặp những ánh mắt, lời nguyện cầu với Đức Phật và những người anh hùng của đất nước trong huyền tích và câu chuyện kể xa xưa. Tất cả sẽ linh nghiệm, nếu như trong mỗi con người, có tâm đức và khát khao về cái đẹp, cái thiện trong cuộc đời này.

Trên mọi nẻo đường đi lễ trong ngày đầu tiên của năm nay, chúng tôi xin chuyển đến các bạn những hình ảnh ghi nhận được trong chuyến du hành đi lễ đầu năm ở khu Đình La Khê, Chùa Diên Kháng và  Bia Bà ( Hà Đông), chùa Phúc Khánh…

Bé đi lễ cùng mẹ
Bé đi lễ cùng mẹ
Xem quẻ cầu duyên
Xem quẻ cầu duyên
Viết sớ cầu may
Viết sớ cầu may
Đầu năm bán vị mặn mòi
Đầu năm bán vị mặn mòi
Dịch vụ đổi tiền ở Bia Bà
Dịch vụ đổi tiền ở Bia Bà
Sắp lễ
Sắp lễ
Hóa sớ
Hóa sớ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày