GNO - Sau cuốn “Mồ hôi cha ướp lời ru của mẹ” ra mắt vào đại lễ Vu lan 2016, ĐĐ.Thích Phước Tiến, Phó ban Văn hóa PG TP.HCM vừa cho ra đời quyển thứ hai trong bộ Phật pháp ứng dụng, mang tên “Chuyển hóa nỗi đau phản bội” (Nxb Hà Nội ấn hành).

Theo đó, “Chuyển hóa nỗi đau phản bội” (ảnh) được chia làm mười phần nhỏ, nêu rõ và phân tích quan điểm của tác giả về những vấn đề liên quan đến tình yêu - như “Tình yêu mù quáng”, “Tình yêu - hạnh phúc và oan trái” - đến gia đình - như “Lòng chung thủy”, “Hôn nhân và ly dị” - đến những triết lý thiết thực để có cuộc sống hôn nhân yên an - như “Sống vì người tôi yêu”, “Hiểu và thương”… với những ví dụ từ thực tế mà tác giả đã quan sát, lắng nghe và cùng chia sẻ với Phật tử của mình.
Trong sách, còn có “Hôn nhân bền vững theo lời Phật dạy” - nêu rõ về vấn đề lễ nghĩa, giá trị đích thực của hôn nhân và hạnh phúc; phần “Chuyển hóa nỗi đau phản bội” lột tả đúng những hành vi mà con người khi không tỉnh táo có thể mắc phải, khiến gia đình tan vỡ, để lại nỗi đau cho những người khác. Tuy nhiên, theo Đại đức, mỗi người ngay cả khi đau khổ nhất vì bị phản bội, vẫn phải vững vàng để tiếp tục sống có ý nghĩa, phải dám chuyển hóa nỗi đau phản bội thành những điều đúng đắn và có giá trị với chính bản thân mình.
Theo ĐĐ.Thích Phước Tiến, nhà văn Trương Thanh Thùy (người chấp bút) và Công ty Limboks (đơn vị thực hiện), từ nội dung cuốn sách, người đọc có thể nhận ra rằng, tình yêu và hôn nhân là một mối giao kết thiêng liêng mà con người phải tự vấn lòng mình luôn trân trọng, gìn giữ dựa trên tình cảm yêu thương, sự tôn trọng, mong muốn chia sẻ và đạo đức của một người biết coi trọng đạo lý.
Lâm Anh