Đi chùa đầu năm ở Trung Quốc

Dân Trung Quốc nô nức đi lễ hội chùa những ngày đầu xuân để cầu mong cho một năm mới may mắn.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images.
Đã có thời, các hội chùa ở Trung Quốc được tổ chức quanh năm ở hàng trăm ngôi chùa khắp Bắc Kinh. Giờ đây, phần lớn lễ hội diễn ra trong dịp năm mới khi cả nước được nghỉ lễ ba ngày trọn vẹn. Trong ảnh là toàn cảnh ngôi chùa ở Bắc Kinh tấp nập người qua lại trong ngày đầu xuân. Ảnh: Reuters. Người đi chùa chạm vào bức tượng con trâu để cầu may. Ảnh: AP. Cậu bé Trung Quốc mặc trang phục truyền thống đi lễ chùa. Ảnh: Reuters. Các tiết mục biểu diễn truyền thống thu hút được nhiều người xem nhất ở lễ hội. Trong ảnh, nữ diễn viên đội mũ miện trong lúc đang hát múa ở hội tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Bên ngoài, trẻ em nô đùa trên hồ bị đóng băng. Ảnh: Reuters. Hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống, biểu diễn trong lễ hội. Ảnh: AP. Người phụ nữ thắp hương cầu may trong chùa ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images. Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Đám đông đi giữa hàng cây trong lễ hội ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày