Diễn viên thủ vai Phật Di Lặc trong Tây Du ký vừa qua đời

GNO - Chiều tối ngày 6-3, Netease Entertainment (Trung Quốc) thông tin rằng diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (người từng thủ vai Tôn Ngộ Không) trong phim Tây Du ký phiên bản năm 1986 cho biết diễn viên Thiết Ngưu, người thủ vai Phật Di Lặc đã qua đời vào ngày 5-3 qua, thọ 93 tuổi.

Phat Di Lac - Thiet Nguu.jpg
Cảnh trong phim Tây Du ký (1986): Phật Di Lặc (Thiết Ngưu đóng)
và Tôn Ngộ Không (Lục Tiểu Linh Đồng đóng) - Ảnh tư liệu

Theo chia sẻ của Lục Tiểu Linh Đồng, ông đã từng đến Thượng Hải “thăm vị Phật Di Lặc” này vào tháng 7-2012.

Lúc đó, dù ở bệnh viện nhưng tình hình sức khỏe của diễn viên Thiết Ngưu vẫn rất tốt. “Tôi không ngờ anh lại ra đi nhanh như vậy. Anh vẫn mãi là Phật Di Lặc trong lòng khán giả yêu Tây Du ký”.

anh Hue Tran.jpg


Lục Tiểu Linh Đồng và Thiết Ngưu năm 2012

Thiết Ngưu tên thật là Dương Tích Nghiệp, sinh năm 1922 tại Sơn Đông (Trung Quốc). Sau Tây Du ký, ông đã tham gia nhiều phim khác nhưng vai diễn Phật Di Lặc của ông vẫn là vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả yêu mến bộ phim thuộc hàng kinh điển này.

Huệ Trần
(Theo Netease Entertainment)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày