Đón đọc Nguyệt san Giác Ngộ số 325: Nghiên cứu về Tịnh độ nhân gian

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phong trào Phật giáo Nhân gian hay Tịnh độ nhân gian được khởi xướng ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ XX bởi một số đại sư nổi tiếng, trong đó phải kể đến Đại sư Thái Hư. Phong trào này cũng có những ảnh hưởng nhất định đến Phật giáo Việt Nam.
Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Và trong công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, nhiều bậc tôn đức cũng đã áp dụng mô hình Phật giáo này để xiển dương và phát triển Phật giáo. Để tìm hiểu một vài khía cạnh của khái niệm Tịnh độ nhân gian cũng như phong trào Phật giáo gắn liền với tên gọi này, Nguyệt san Giác Ngộ số 325 ra ngày 14-4 đã thực hiện chuyên đề: "Nghiên cứu về Tịnh độ nhân gian".

Theo đó, ở mục Chuyên đề của số báo này, Nguyệt san Giác Ngộ xin giới thiệu hai bài viết: "Hòa thượng Liên Tôn và tư tưởng Tịnh độ nhân gian" của Thượng tọa Thích Đồng Thành, và "Nhân gian ở đâu? Vài xem xét về khái niệm Tịnh độ nhân gian của Đại sư Thái Hư" của Tiến sĩ Charles B.Jones.

Bên cạnh đó, Nguyệt san Giác ngộ số 325 ra ngày 14-4 còn bao gồm những bài viết sau:

- "Cuộc đời của Tôn giả Anuruddha trong kinh tạng Nikāya" của tác giả Thích Thiện Tâm. Bài viết đề cập đến cuộc đời và công hạnh của một trong mười vị Đại đệ tử của Đức Phật, Tôn giả A-nậu-lâu-đà, vị được xem là có thiên nhãn đệ nhất.

- "Mô hình tông môn nhìn từ Giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ Việt Nam" của tác giả Thích Hạnh Chơn. Bài viết phác thảo khái quát về Hệ phái Khất sĩ, cũng như ba Thiền phái: Liễu Quán, Chúc Thánh và Nguyên Thiều, từ đó đưa ra một vài quan điểm cá nhân về cách mỗi thiền phái đã hành hoạt và tính hiệu quả trong mô hình sinh hoạt tông môn.

- "Người xuất gia cần chọn bạn như thế nào? - Vài xem xét từ các bản kinh Pāli" của tác giả Thích nữ Như Nghiêm. Dựa vào những lời Đức Phật dạy liên quan đến chủ đề này trong các bản kinh thuộc kinh tạng Nikāya, tác giả đã đưa ra những nhận định về cách người xuất gia nên chọn bạn như thế nào để từ đó có được sự thăng tiến trong đời sống tu tập.

Ngoài ra, nguyệt san số này còn bao gồm những bài viết khác: "Tính thời gian, tùy duyên sáng tạo và tồn tại trong di sản văn hóa Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh" của thầy Thích Thanh Tâm; "Vài phương thức đoạn trừ phiền não" của Sư cô Thích Nữ Hạnh Từ; "Biện biệt về tính chất văn học nơi một số bản kinh dài ngắn trong bộ Bản duyên thuộc Đại tạng kinh Đại chánh tân tu" của nhà nghiên cứu Phật học Đào Nguyên; và "Kính tin như Phật" của nữ cư sĩ Chân Hiền Tâm.

Bạn đọc có thể đăng ký trực tuyến các ấn phẩm của Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày