Gia Lai: Hòa thượng Thích Trí Yên tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự thị xã Ayun Pa

Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn tại Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn tại Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 7-4 (26-2-Tân Sửu), tại chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã trang nghiêm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Ayun Pa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Đây là địa phương đầu tiên tổ chức thí điểm đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị của tỉnh Gia Lai.

Hòa thượng Thích Trí Yên, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Ayun Pa phát biểu khai mạc đại hội.

Theo đó, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí và đồng bộ trong công tác Phật sự chung của Tăng Ni, nhiệm kỳ vừa qua, Phật giáo thị xã gặt hái được những thành tựu nhất định, góp phần ổn định và phát triển xã hội trong sứ mạng lợi đạo ích đời.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Ban Trị sự thị xã luôn chú trọng trong các Phật sự như: tổ chức các ngày đại lễ, An cư kiết hạ, đào tạo Tăng Ni và Phật tử tu học đúng chánh pháp. Ngoài ra, phát động nhiều hoạt động từ thiện xã hội: tặng quà dịp lễ, Tết; xây nhà đại đoàn kết; giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch Covid-19, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động Phật sự. Vận động Tăng, Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội, làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” góp phần xây dựng thị xã Ayun Pa ngày càng phồn vinh giàu đẹp.

Ghi nhận những thành tựu Phật sự và sự đóng góp của chư Tăng Ni, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và các cấp chính quyền thị xã Ayun Pa đã tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen đến tập thể và cá nhân các thành viên Ban Trị sự trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhận bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhận bằng tuyên dương công đức

Phát biểu tại đại hội, Bà Ksor H'Phương, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Ayun Pa đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo thị xã, đặc biệt, trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới, công tác từ thiện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Bà Ksor H'phương bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng chính quyền để cùng xây dựng thị xã ngày càng phát triển, văn minh, nhân dân ấm no, giàu mạnh.

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ III (2016-2021) tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Trước đại hội, Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Gia Lai lấy ý kiến đại biểu của đại hội và biểu quyết suy cử nhân sự nhiệm kỳ mới do Hòa thượng Thích Trí Yên tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa.

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa ra mắt đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Trí Yên phát nguyện sẽ đoàn kết cùng các thành viên trong Ban Trị sự cũng như Tăng Ni, Phật tử hoàn thành các mục tiêu, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Thạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã tán thán tinh thần phụng sự, hoằng pháp lợi sanh của Tăng Ni và Phật tử thị xã Ayun Pa. Đồng thời sách tấn chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ayun Pa cần nỗ lực tinh tấn tu học đi đôi với giúp đời thông qua các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho bà con tại địa phương từ vật chất đến tâm linh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
Thờ vong ở trong chùa

Thờ vong ở trong chùa

GNO - Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa. Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang...
Ảnh Minh Họa .nguồn Làng Cười

Ngày lành tháng tốt

GNO - Hiện lòng tôi rất hoang mang, lo lắng và không biết giải quyết làm sao? Xin quý Báo cho biết về ngày tốt, xấu có thực không? Nếu không tại sao trong chùa các thầy lại coi ngày? Lòng hơi lo sợ vì nếu không nghe lời thầy thì sau này biết đâu gặp nhiều điều không vui hay trắc trở do cưới không đúng ngày tháng tốt.

Thông tin hàng ngày