Gia Lai: Ra mắt tịnh xá Ngọc Lai - huyện IaGrai

(GNO-Gia Lai): Ngày 22-12,Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai và chư Tăng hệ phái Khất sĩ tổ chức lễ ra mắt Tịnh xá Ngọc Lai, thị trấn IaKha, huyện IaGrai.

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Từ Hương - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG Gia Lai; HT. Thích Viên Quán -  Phó BTS; HT. Thích Giác Dũng - Trưởng giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ; chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh cùng 500 đồng bào Phật tử.

tinhxa-1.gif
tinhxa-3.gif
tinhxa-8.gif

Đại diện chính quyền, mặt trận, sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, huyện IaGrai, thị trấn IaKha đến tặng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ, HT. Thích Giác Dũng đại diện hệ phái Khất sĩ phát biểu, tán dương công đức của một đại thí chủ ở Hà Nội đã phát tâm cúng dường mảnh đất và đồng bào Phật tử địa phương đã góp thêm thiện duyên để kiến lập TX Ngọc Lai - ngôi tịnh xá đầu tiên của toàn huyện IaGrai này, đồng thời tri ân các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng ngôi tịnh xá.

HT. Thích Viên Quán thay mặt Thường trực BTS đánh giá cao tinh thần của chư Tăng Khất sĩ và lãnh đạo chính quyền huyện IaGrai cũng như toàn thể Phật tử đã nỗ lực hết mình vì đạo pháp và tin tưởng phong trào tu học tại huyện nhà sẽ ngày càng tiến phát hơn nữa.

tinhxa-6.gif
timhxa-4.gif
tinhxa-9.gif

Thay mặt chính quyền các cấp, ông Lê Công Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn IaKha phát biểu thể hiện niềm vui mừng từ nay huyện nhà đã có một cơ sở thờ tự hợp pháp để nhân dân địa phương chiêm bái, tu học, sinh hoạt lành mạnh, góp phần xây dựng nếp sống tu học, xây dựng tinh thần của đạo Phật trong cộng đồng dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày