Hiệp hội PG Trung Quốc,Hồng Kông,Đài Loan cứu trợ cư dân Đài Loan bị cơn bão Marakot.

(GNO): Cơn bão Marakot đổ bộ vào vùng Nam Trung Bộ Taiwan vào cuối tuần qua, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, ước tính đến nay có hơn 500 người chết, trong đó số người mất tích và thương vong hiện vẫn đang được thống kê. Theo Reuters, thiệt hại về tài sản nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ruộng vườn... ước tính là 910 triệu USD, trong đó chi phí cho việc tái thiết khu vực này khoảng 3,65 tỉ USD. 

Trước tình hình đó, các hiệp hội Phật giáo Trung quốc, Hồng kông, Đài loan đã bắt tay vào việc cứu trợ khẩn cấp cho cư dân Đài loan bị nạn sau lũ. Theo báo Môi Thể, hiệp hội giao lưu văn hóa Trung hoa và hiệp hội Phật giáo Trung quốc cứu trợ khẩn cấp 5 triệu Nhân dân tệ (tương đương hơn 731 ngàn USD), Hòa thượng Tinh Vân- tổ chức Phật Quang Sơn quốc tế Đài loan ủng hộ 10 triệu Đài tệ (tương đương hơn 300 ngàn USD), hiệp hội Phật giáo Hồng kông cứu trợ 5 triệu đô la Hồng kông (hơn 645 ngàn USD). Theo Từ Tế, Hội Từ thiện Từ Tế với khẩu hiệu “Lấy tình yêu lấp đầy vết thương, dùng từ thiện ngăn trừ tai nạn” và phát động mỗi nhân viên phát tâm ủng hộ ít nhất từ 5000-10.000 Đài tệ (tương đương từ 150 USD- 300 USD/người). Ngay trong ngày 13, số tiền ủng hộ của nhân viên Hội Từ thiện quốc tế Từ Tế là 1.830.900 Đài tệ (tương đương 56.000 USD). Còn Pháp Cổ Sơn, thực hiện theo lời dạy của HT. Thánh Nghiêm “cứu khổ cứu nạn là Bồ tát, chịu khổ chịu nạn là đại Bồ tát”, ban chỉ huy chiêu mộ các quần chúng ra quân cứu giúp người dân với các đợt cứu trợ mang tên “Pháp Cổ Sơn quan tâm bạn” và kêu gọi các nhân viên ủng hộ 10.000 Đài tệ (300 USD)/người v.v. Theo báo điện tử đài Radio Trung ương Đài loan, tính đến ngày 14/8 Bộ ngoại giao Đài loan đã đón nhận 59 nước tham gia cứu trợ, 9 tổ chức quốc tế tiếp vận, gồm 5 triệu Đài tệ (152 ngàn USD); 100 ngàn Nam Phi tệ ZAR (12.300 USD); 14,73 triệu Yên Nhật (155 ngàn USD); 19,85 triệu Won (16 ngàn USD), 120 ngàn đô la Úc (101 ngàn USD), 30 ngàn đô la New Zealand (20,3 ngàn USD), 10 ngàn Francs Pháp (2179 USD), 30 triệu Pesos Philippine (62,5 ngàn USD) và các vật phẩm nhu yếu khác v.v.

Đến nay giới Phật giáo hai bờ đã cùng hướng về nhau để đồng tâm hiệp lực cứu trợ cho người dân bị nạn trong sau cơn bão Marakot. Dưới đây là những hình ảnh cập nhật bão Marakot vừa quét qua vùng lãnh thổ Đài loan và hiệp hội các đoàn thể Phật giáo cứu trợ:

Đây là một số hình ảnh bảo tàn phá đảo Đài Loan trong những ngày qua:

dailoan-16.gif
dailoan-15.gif
dailoan-14.gif
dailoan-13.gif
dailoan-12.gif
dailoan-11.gif
dailoan-10.gif
dailoan-9.gif
dailoan-8.gif
dailoan-7.gif
dailoan-6.gif
dailoan-5.gif
dailoan-4.gif
dailoan-3_1.gif
dailoan-2.gif
dailoan-1.gif

Hình ảnh của Tăng Ni Phật tử giúp những người bị bão.

cuutro-1.gif

Đoàn từ thiện của Từ Tế tặng quà cho người bị bão

cuutro-2.gif
cuutro-3.gif

Đang chuyển quà cứu trợ

cuutro-4.gif

Các của Từ Tế Thiện nguyện dọn dẹp

cuutro-5.gif

Các Cty, Xí Nghiệp vận động đóng góp cứu trợ

cuutro-6.gif

Các em thiếu nhi  cũng góp phần dọn dẹp cùng quý Tăng Ni

cuutro-7.gif

Các giới văn nghệ sĩ cầu nguyện và vận động cứu trợ các nạn nhân

cuutro-8.gif

Chư Tăng Pháp cổ Sơn  đang giúp dân dọn dẹp sau cơn bão

cuutro-10.gif

Các vị Tăng Ni Tinh xá Tĩnh Tư nhất tâm cầu nguyện

cuutro-11.gif

Dân chúng hoản loạn sau khi chờ phi cơ cứu nạn

cuutro-12.gif

Đoàn thanh niên Từ Tế chuyển vận dọn dẹp sau  bão

cuutro-13.gif

Đoàn từ thiện Pháp Cổ Sơn đang tổ chức cứu trợ

cuutro-14.gif

Hội Từ thiện Taiwan ra quân dọn dẹp đường phố

cuutro-15.gif

Một cụ già đang được binh sĩ giúp sức để vượt cầu

cuutro-16.gif

Một  phụ nữ đang cầu nguyện các nạn nhân xấu xố  trong cơn bão

cuutro-17.gif

Người lớn và trẻ em, trong đó có Tăng Ni trên trực thăng cứu hộ

cuutro-18.gif

Nhân viên Hội Từ thiện Từ Tế đang làm việc

cuutro-19.gif

Niềm vui sau khi hai mẹ con gặp lại nhau

cuutro-20.gif

Chư Ni đang khuân vácdọn dẹp  sau khi Bão đi qua

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày