Hoa về phố

Sức xuân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Sức xuân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đến hẹn lại lên, mỗi năm từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch trở đi, từng dòng xe chở đầy các loại hoa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương, Đà Lạt..., thậm chí tận cả Hà Nội lại tụ hội về các chợ hoa xuân tại TP.HCM. Trên khắp các nẻo đường Sài thành những ngày này tràn ngập sắc hoa...

Mặc dù thời tiết cuối năm nay thất thường làm cho người bán hoa lo lắng rất nhiều nhưng họ vẫn tràn trề hi vọng. "Qua mấy đợt áp thấp nhiệt đới và thời tiết "khó chịu" những tháng giáp Tết, một số gốc mai cũng nở sớm. Nhưng đến nay, 60 - 70% mai của vườn nở đúng quy trình. Mỗi nhà vườn có bí quyết nghề, cách chăm hoa khác nhau, kìm cho hoa nở đúng Tết. Nhưng mình chỉ điều khiển, hạn chế được phần nào thiệt hại, rủi ro thôi, chứ cái nghề này, phần nhiều phụ thuộc vào tính nết của ông trời cả", anh Nguyễn Đức Hồng, chủ vườn mai Anh Thư (Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) tâm sự.

Với các nhà vườn trồng hoa thì mấy năm nay thời tiết không được ổn định nên việc chăm cây cũng khó hơn.

Anh Hoàng Hữu Vinh, nhà vườn ở Cái Mơn, Bến Tre đã đưa lên TP.HCM hơn 1.000 gốc mai cho biết vườn mai của nhà anh giờ đang chiếm hai góc ở chợ hoa Công viên Lê Văn Tám và Công viên 23.9. "Hôm nay mới về mai, ngày mai sẽ lên tiếp cúc và vạn thọ. Thế là, từ giờ đến 30 Tết, cả nhà sẽ "đóng đô" ở chợ hoa này. Sau ba năm thất mùa vì mai không trổ bông, năm nay mai vườn tui đặc nụ. Hi vọng sẽ khấm khá hơn trong mùa Tết này...", anh Vinh bộc bạch.

Thời điểm này người đi chợ hoa vẫn chỉ mới ngắm hoa là chính với sự ung dung, nhẹ nhàng của tiết xuân đang về. Chợ hoa chỉ nhộn nhịp mua bán vào khoảng từ ngày 26 Tết trở đi.

Chuyển hoa

Hoa về phố ảnh 1
Lan rực rỡ sắc màu được nhà vườn Hà Phát (Củ Chi, TP.HCM) treo lên giàn để khách tham quan chiêm ngưỡng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố ảnh 2
Những gốc đào to từ miền Bắc được đưa vào Sài thành - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố ảnh 3
Những cây mai sai nụ được nhà vườn chuyển vào chợ hoa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố ảnh 4
Những chậu cúc vàng rực làm bừng sáng một góc đường - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tỏa sắc xuân

Hoa về phố ảnh 5
Đỏ hoa xuân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố ảnh 6
Màu vàng rực của những chậu cúc cao rợp một góc công viên 23.9 - Ảnh: Lý Hoàn Nguyên

Hoa về phố ảnh 7
Những đóa hướng dương vươn mình trong nắng ấm - Ảnh: Lý Hoàn Nguyên

Hoa về phố ảnh 8
Điểm chút vàng của những bông mai nở sớm - Ảnh: Lý Hoàng Nguyên

Hoa về phố ảnh 9
Hàng trăm chậu cúc vàng tụ về trước công viên Lê Văn Tám tô thắm cho nhịp sống xuân phố thị - Ảnh: Lý Hoàn Nguyên

Hoa về phố ảnh 10
Càng gần Tết hoa được đưa về TP.HCM càng nhiều - Ảnh: Lý Hoàn Nguyên

Hoa về phố ảnh 11
Đào hồng giữa nắng ấm Sài Gòn - Ảnh: Lý Hoàn Nguyên

Giao hòa

Hoa về phố ảnh 12
Sức xuân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố ảnh 13
"Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười với hoa" (*) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố ảnh 14
Say nhánh lan rừng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Hoa về phố ảnh 15
"Và mùa xuân trong đôi mắt em, anh mãi chờ trông" (**) - Ảnh: Lý Hoàn Nguyên

Hoa về phố ảnh 16
Chăm hoa! - Ảnh: Lý Hoàng Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày