Hoan hỷ, kỳ vọng việc GHPGVN đào tạo sau Đại học

GN - Sau khi bản tin “Chính phủ chấp thuận cho GHPGVN đào tạo sau đại học” đăng trên Giác Ngộ online ngày 5-1-2018, nhiều bạn đọc, nhất là Tăng Ni sinh có tâm nguyện học Phật mà chưa có đủ điều kiện du học đã rất hoan hỷ, bày tỏ niềm vui về tòa soạn.

dsc_6954.jpg


Quang cảnh lễ công bố chủ trương của chính phủ
cho phép GHPGVN đào tạo sau đại học - Ảnh: Phúc Thịnh

Theo đó, Ni sinh Thích nữ Trung Hiếu nói: “Tôi nghĩ đây là tin vui cho rất nhiều quý thầy, sư cô trẻ  muốn nghiên cứu Phật học mà vì nhiều lý do chưa thể đến các nước có đào tạo chuyên ngành để học, làm nghiên cứu sinh. Từ nay, Tăng Ni sau khi học xong cử nhân, có thể thi và tiếp tục hoàn thành những bậc học cao hơn về Phật học ngay ở Việt Nam. Rất mừng!”.

N.Đ.P - giảng viên tại một trường đại học khi nghe thông tin trên bày tỏ: “Thực ra ai cũng nghĩ đi nghiên cứu, học cao học bên ngoài sẽ tốt. Vâng, sẽ thực sự tốt nếu sinh ngữ của người học thực sự đủ trình độ để nghe, hiểu tất cả những điều giáo sư hướng dẫn truyền đạt. Còn không, thì việc nghiên cứu ở nước ngoài có khi chẳng mang kết quả cao, chỉ là đủ điểm số cho qua mà thôi”.

Theo bạn đọc này, thay vì vậy, hãy học và làm nghiên cứu trong nước một cách nghiêm túc thì trình độ về ngành khoa học mình theo đuổi cũng rất tốt.

Các bạn đọc khác phản hồi thông tin thì mong muốn ngoài việc học lên cao, Tăng Ni sinh phải tu nữa, “để đời sống thực sự mang chất liệu an lạc, từ đó hướng dẫn Phật tử chúng con cùng đi trên đường tu học, giác ngộ...”.

Bên cạnh đó, tin “Bình Phước: Công bố quyết định công cử Ban Trị sự lâm thời” (Giác Ngộ online ngày 6-1) cũng được đọc nhiều và từ đó bạn đọc bày tỏ quan tâm tới hướng xử lý của Giáo hội đối với một số địa phương khác cũng chưa diễn ra Đại hội như Phú Yên, Hải Phòng.

Trong khi đó, nhiều độc giả đã niệm Phật, cùng cầu nguyện NT.Thích nữ Tịnh Hạnh tân viên tịch cao đăng Phật quốc khi đọc bản tin đăng ngày 5-1.

Hai trang báo online đón Tết sắp ra mắt vào giữa tháng Chạp năm Đinh Dậu, kéo dài tới sau rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất đang tiếp nhận đăng ký quảng cáo, các sản phẩm tự giới thiệu, banner chúc Tết của Phật giáo các địa phương, các chùa... Liên hệ quảng cáo online trực tiếp tại tòa soạn hoặc qua số 028.39304388 để biết thêm chi tiết.

Tổ CTBĐ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày