Hội đồng Phật giáo Hàn Quốc phản đối dự thảo tu chính Luật báo chí

Hội đồng Phật giáo phản đối dự thảo tu chính Luật báo chí
Hội đồng Phật giáo phản đối dự thảo tu chính Luật báo chí

 ( Seoul , Hàn Quốc) Ngày 15/7, tại chùa Jogye (Tào Khê), quận Jongno, các thành viên Hội đồng Phật giáo Phản đối Dự thảo Tu chính Luật Báo chí (Buddhist Council Against the Revision of the Broadcastin Law) đã tổ chức họp báo nhằm thúc giục Đảng Quốc Đại (Grand National Party) đương quyền không thông qua dự thảo tu chính Luật Báo chí của họ. Các thành viên của Hội đồng Phật giáo cho rằng dự thảo tu chính Luật Báo chí này được đưa ra bởi Đảng Quốc Đại (GNP) đương quyền là nhằm mục đích gia tăng nỗ lực kiểm soát các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trong khi đó, các nhà lập pháp của cả Đảng Quốc Đại và Đảng Dân chủ đối lập đang tiến hành tổ chức biểu tình ngồi cả ngày lẫn đêm tại trụ sở Quốc Hội trong hai ngày 15 và 16/7.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đang tham gia biểu tình ngồi vì họ quan ngại rằng, các nhà lập pháp Đảng Quốc Đại sẽ thông qua dự thảo tu chính Luật Báo chí mà không cần đến sự có mặt của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đối lập, trong khi các nhà lập pháp Đảng Quốc Đại thì lại lo rằng các nhà lập pháp Đảng Dân chủ sẽ ngăn cản đường họ tại sảnh đường chính của trụ sở Quốc Hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày