Kết thúc việc tuyển TNV Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo 2012

GNO - Ngày 19-5 vừa qua, việc tuyển tình nguyện viên Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VII - 2012 đã khép lại sau đợt phỏng vấn thứ 2.

Đông đảo bạn trẻ đã đến dự ngày phỏng vấn diễn ra từ lúc 8 giờ sáng và kéo dài đến hết ngày dù không nghỉ trưa.

wwwt8 (2).JPG

Cảnh phỏng vấn tình nguyện viên Hội trại (đợt 2) diễn ra vào cuối tuần qua

Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, phần lớn các ứng viên đã thể hiện được năng lực của mình và trình bày khá tốt các yêu cầu mà phỏng vấn viên đưa ra. Điều này dự báo, chất lượng tình nguyện viên Hội trại năm nay có thể cao hơn các năm về trước.

Cũng theo Ban Tổ chức Hội trại, sau khi kết thúc đợt phỏng vấn thứ 2 này, bộ phận phỏng vấn sẽ họp để chọn ra khoảng những ứng viên xuất sắc nhất. Kết quả sẽ được công bố vào sáng ngày 25-5 (thứ Sáu) trên Giác Ngộ Online và niêm yết tại tòa soạn báo Giác Ngộ. Các ứng viên được chọn sẽ chủ động đến dự phiên họp tình nguyện viên đầu tiên của Hội trại năm nay vào lúc 17 giờ ngày 27-5 (Chủ nhật) tại tòa soạn báo Giác Ngộ - 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3.

wwwt8 (1).JPG

Nhiều bạn trẻ đến dự buổi phỏng vấn

Liên quan đến công tác đăng ký trại sinh, dự kiến trong tuần này, Ban Tổ chức Hội trại sẽ ra thông báo cũng như công bố địa điểm cắm trại, phí đăng ký trại. Các bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 32 và quan tâm đến Hội trại, xin liên tục theo dõi Giác Ngộ Online trong thời này để nhận các thông báo từ Ban Tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày