Khai giảng lớp đầu tiên Khoa Luật học thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm - Ảnh: Bảo Toàn
Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 3-3, lễ khai giảng lớp học đầu tiên của Khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Học viện) đã diễn ra tại tu viện Vĩnh Nghiêm (phường Hiệp Thành, quận 12).

Quang lâm chứng minh lễ khai giảng có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng môn phái Vĩnh Nghiêm; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các quận / huyện, giảng viên Học viện tham dự.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh - Ảnh: Bảo Toàn

Chư tôn giáo phẩm chứng minh - Ảnh: Bảo Toàn

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Học viện đã khái quát về nguyên nhân ra đời của khoa Luật học cũng như vai trò, tầm quan trọng của việc đưa Luật học trở thành một bộ môn chuyên biệt trong hệ thống giảng dạy, đào tạo của Học viện,

“Khoa Luật học Phật giáo không những cung cấp cho Tăng Ni sinh kiến thức về giới luật mà quan trọng hơn, còn hướng dẫn Tăng Ni tu tập, giữ gìn giới luật tinh nghiêm để làm mô phạm trong rừng Thiền, trở thành những vị đống lương của Giáo hội sau này”, Thượng tọa Thích Giác Dũng nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo phát biểu khai mạc - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo phát biểu khai mạc - Ảnh: Bảo Toàn

Đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có lời sách tấn các Tăng Ni sinh là học viên lớp đầu tiên của khoa Luật học Phật giáo. Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng nêu rõ vai trò cốt yếu của giới luật trong việc giữ gìn đời sống phạm hạnh của Tăng Ni, khuôn mẫu cho sự phát triển của Giáo hội về lâu dài.

Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng cũng bày tỏ sự tin tưởng nơi các Tăng Ni sinh viên đầu tiên của khoa: “Hôm nay, chúng ta khai giảng khóa thứ nhất của khoa Luật học tại TP.HCM, trong đó, có một số Tăng Ni trẻ đang hiện diện ở đây. Tôi tin tưởng các vị này sẽ trở thành những người am hiểu sâu về luật pháp thế gian cũng như luật pháp của Giáo hội chúng ta. Trước hết là để nắm được giềng mối, ổn định được tất cả những khó khăn của Giáo hội trong tương lai”.

Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ đạo từ - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ đạo từ - Ảnh: Bảo Toàn

Những Tăng sinh viên khóa đầu tiên của khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, học nội trú tại Tu viện Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

Những Tăng sinh viên khóa đầu tiên của khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, học nội trú tại Tu viện Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

Khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-HVPG do Hòa thượng Viện trưởng Học viện ký. Thượng tọa Thích Giác Dũng, Tiến sĩ Luật học Đại học Phật giáo (Nhật Bản), được bổ nhiệm làm Trưởng khoa.

Chương trình đào tạo của khoa được tổ chức theo hình thức tín chỉ kéo dài 3 năm, được phân chia cụ thể: Liên ngành tổng quát, Cơ sở Phật học, Cổ ngữ và sinh ngữ, Chuyên ngành Luật pháp, Chuyên ngành Luật Phật giáo. Tu viện Vĩnh Nghiêm (quận 12 vừa được khánh thành vào tháng 12-2020) được chọn là nơi nội trú và tu tập, giảng dạy cho Tăng sinh, riêng Ni sinh của khoa Luật học Phật giáo nội trú và tu tập tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh).

Tu viện Vĩnh Nghiêm xây dựng mới hoàn toàn - Ảnh: Bảo Toàn

Tu viện Vĩnh Nghiêm xây dựng mới hoàn toàn - Ảnh: Bảo Toàn

Khánh thành vào tháng 12-2020 - Ảnh: Bảo Toàn

Khánh thành vào tháng 12-2020 - Ảnh: Bảo Toàn

Nơi đây được chọn làm cơ sở đào tạo nội trú dành cho khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Nơi đây được chọn làm cơ sở đào tạo nội trú dành cho khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Trụ trì là Thượng tọa Thích Giác Dũng - Ảnh: Bảo Toàn

Trụ trì là Thượng tọa Thích Giác Dũng - Ảnh: Bảo Toàn

Tu viện có hội trường và các phòng học đầy đủ chức năng của một Phật học viện - Ảnh: Bảo Toàn
Tu viện có hội trường và các phòng học đầy đủ chức năng của một Phật học viện - Ảnh: Bảo Toàn
Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Chánh Văn phòng Học viện dẫn chương trình - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Chánh Văn phòng Học viện dẫn chương trình - Ảnh: Bảo Toàn

Chư Ni tham dự - Ảnh: Bảo Toàn

Chư Ni tham dự - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 phát biểu cảm tạ - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 phát biểu cảm tạ - Ảnh: Bảo Toàn

Các Tăng sinh viên khóa đầu tiên với chư tôn giáo phẩm, quan khách, giảng viên Học viện - Ảnh: Bảo Toàn

Các Tăng sinh viên khóa đầu tiên với chư tôn giáo phẩm, quan khách, giảng viên Học viện - Ảnh: Bảo Toàn

Tu viện Vĩnh Nghiêm được Học viện chọn làm cơ sở nội trú dành cho Tăng sinh viên khoa Luật học Phật giáo - Ảnh: Bảo Toàn

Tu viện Vĩnh Nghiêm được Học viện chọn làm cơ sở nội trú dành cho Tăng sinh viên khoa Luật học Phật giáo - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày