Khai quang tượng Đại Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam

 Tối 25-9, tại núi Phật Tích (Bắc Ninh) đã diễn ra lễ khai quang tượng Đại Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam trong ánh sáng của mười nghìn ngọn nến và lời cầu nguyện của 500 nhà sư. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh  hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Tượng Đại Phật cao 27m trên núi thiêng Phật Tích là một trong những pho tượng Phật bằng đá lớn nhất Đông Nam Á. Người ta vận chuyển 2.500m3 đá với trọng lượng tới 3.000 tấn từ Thanh Hóa ra chùa Phật Tích, rồi dùng ròng rọc đưa lên đỉnh núi để dựng tượng.

Tượng dựng theo phong cách Phật Tích với nguyên mẫu là pho A Di Đà, bảo vật quốc gia, làm bằng đá từ thời Lý. So với mặt nước biển, tượng Đại Phật ở độ cao 108m, là con số thiêng của nhà Phật, theo Đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích.

 

Hàng vạn Phật tử cùng khách thập phương tập trung ở sân dưới chuẩn bị làm lễ

 

Trên đỉnh núi, xung quanh tượng Đại Phật, các nhà sư đang làm lễ
"Khai quang yên vị - Hô thần nhập tượng"

 

Núi Phật Tích được thắp sáng bằng 10.000 ngọn nến. Pháp hội đại bi của nhà Phật được cử hành với 500 kinh sư niệm 108 biến Đại Bi

 

8h15 phút, các nhà sư làm lễ kết thúc lễ hô thần nhập tượng

 

Quang cảnh lễ nhìn từ đỉnh núi xuống

 

Sau lễ hô thần nhập tượng, mọi người còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ

 

 Hàng vạn khách thập phương đã tới để chứng kiến lễ khai quang tượng Đại Phật

 Sau khi các nhà sư làm lễ xong khoảng 15 phút thì trời bắt đầu mưa

 
 

Tiếp sau, các nhà sư làm Lễ Đại Trai Đàn Mông Sơn, một trong những nghi lễ lớn của Phật giáo thể hiện uy linh Phật pháp và tinh thần từ bi hỉ xả cứu độ chúng sinh, cứu vớt cô hồn tại chốn Phật đường.

Sáng 26-9, sẽ diễn ra lễ gắn biển khánh thành Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia chùa Phật Tích.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày