Khánh Hòa: BTS GHPGVN tỉnh xử lý "vụ việc Chúc Minh"

Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tại chùa Long Sơn, TP.Nha Trang
Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tại chùa Long Sơn, TP.Nha Trang

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản do HT.Thích Ngộ Tánh, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh ký ngày 18-1-2016, về việc xử lý Thầy Chúc Minh, người được cho là có liên quan tới hình ảnh trong một video clip không phù hợp, “gây làn sóng dư luận, tạo nên sự bức xúc trong Tăng Ni, Phật tử, xã hội”.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã lập hội đồng kỷ luật để xử lý theo luật dành cho người xuất gia, nhưng Thầy Chúc Minh “tự cho mình là người bị hại, nhưng không đưa ra được bằng chứng xác minh”, “có thái độ thiếu thiện chí, không chấp hành biện pháp xử trị của hội đồng kỷ luật”. Theo đó, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu thu hồi các giấy tờ tùy thân liên quan tới GHPGVN, không chấp nhận tư cách tôn giáo cũng như hoạt động liên hệ của Thầy Chúc Minh trên địa phương Khánh Hòa.

Văn bản này được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông, một số báo chí đã đưa tin. Trao đổi qua điện thoại với Báo Giác Ngộ, HT.Thích Nguyên Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN cũng đã xác nhận có văn bản trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày