"Khóa huân tu là thời gian quý giá để thúc liễm thân tâm, tăng trưởng đạo hạnh"

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng chủ trì phiên họp chiều ngày 4-6 - Ảnh: Minh Đức
Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng chủ trì phiên họp chiều ngày 4-6 - Ảnh: Minh Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chỉ đạo định hướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cho khóa huân tu 10 ngày dành cho lãnh đạo Hội đồng Điều hành, các khoa và chư vị giảng viên trong phiên họp đầu tiên chiều 4-6 ở cơ sở II.
Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phát biểu chỉ đạo

Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phát biểu chỉ đạo

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện đã thông qua thời khóa sinh hoạt và cộng tu trong thời gian 10 ngày huân tu. Đồng thời, Thượng tọa cũng trình số lượng hành giả tham dự khóa huân tu.

Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại, khóa huân tu có sự tham gia của 73 chư tôn đức Tăng, Ni trong Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa, giảng viên và các nhân viên cùng với 1.031 Tăng, Ni sinh các khóa đang tu học nội trú tại cơ sở II của Học viện (H.Bình Chánh).

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình bày chương trình tu học

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình bày chương trình tu học

Thượng tọa Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký cũng phổ biến lịch thuyết giảng của Hội đồng Điều hành tại khóa huân tu. Theo đó, ngoài lời khai thị ngày đầu tiên của Đức Pháp chủ, thì mỗi buổi sáng, vào lúc 8 giờ sẽ có thời thuyết giảng cho Tăng Ni sinh và Phật tử các đạo tràng cộng tu thính pháp do chư tôn đức Phó Viện trưởng đảm trách.

Đại đức Thích Lệ Ngôn trình danh sách chư vị Giáo sư thỉnh giảng

Đại đức Thích Lệ Ngôn trình danh sách chư vị Giáo sư thỉnh giảng

Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng phòng Hành chánh Học viện đã trình danh sách chư vị giáo sư thỉnh giảng, thuyết trình, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ dành cho chư tôn đức Hội đồng Điều hành, giảng viên các khoa tại khóa huân tu.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện báo cáo về Hội thảo Bồ-tát Thích Quảng Đức. Theo đó, Thượng tọa cho biết hiện có 177 bài gởi về, dự kiến sẽ có 15 diễn đàn cho 5 chủ đề của hội thảo được thảo luận dưới sự điều phối chính của chư tôn đức lãnh đạo Học viện, Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng chư vị và các nhà nghiên cứu.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo về Hội thảo Bồ-tát Thích Quảng Đức

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo về Hội thảo Bồ-tát Thích Quảng Đức

Bên cạnh đó, Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực Học viện cũng kiến nghị về việc triển lãm thêm tư liệu về giai đoạn lịch sử 1963, để giúp cho hội chúng tham dự có thể hình dung về một giai đoạn lịch sử đấu tranh với tinh thần "bất bạo động" của Phật giáo.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Luật học Phật giáo phát biểu

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Luật học Phật giáo phát biểu

Chư tôn đức tham dự cũng đã có những đóng góp và kiến nghị về những nội dung được nêu ra tại phiên họp trên tinh thần xây dựng để hoàn thiện chương trình tu học trong thời gian khóa huân tu diễn ra nhằm đạt kết quả cao nhất; đồng thời, qua đó sẽ có những định hướng và chiến lược phát triển Học viện trong tương lai.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng khoa Pali góp ý tại phiên họp

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng khoa Pali góp ý tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng nhấn mạnh đến chất lượng tu tập và giảm thiểu những hình thức không cần thiết.

Về hội thảo liên quan Bồ-tát Thích Quảng Đức mà Giáo hội cùng Học viện tổ chức, ngài nhận định: "Đây là hội thảo quan trọng, nói về một giai đoạn lịch sử đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, để có sự tồn tại Phật giáo hiện nay. Vì vậy, quý thầy cần phải đọc, chọn lọc các bài viết một cách kỹ lưỡng, cũng như làm sáng lên được hình ảnh của Phật giáo trong giai đoạn đó, mà biểu trưng là ngọn lửa từ bi và quả tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức".

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học Phật giáo phát biểu

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học Phật giáo phát biểu

Nói về tầm quan trọng của khóa huân tu, Đức Pháp chủ nhắc nhở chư Tăng Ni cần quý trọng thời gian, tiến tu đạo nghiệp và thành tựu phạm hạnh của một người xuất gia.

Được biết trong thời gian khóa huân tu, mỗi buổi chiều vào lúc 14 giờ, chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các Khoa và chư vị giảng viên sẽ có phiên họp để thảo luận và thống nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới việc quản trị Học viện cho phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu mới.

Chư tôn đức Tăng là lãnh đạo, giảng viên các khoa tham dự phiên họp

Chư tôn đức Tăng là lãnh đạo, giảng viên các khoa tham dự phiên họp

Thông tin phân công lịch thuyết giảng trong khóa huân tu
Thông tin phân công lịch thuyết giảng trong khóa huân tu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày