Khóa tu “Sống chánh niệm hôm nay”

GNO - Hơn 700 Phật tử đã có mặt tại trung tâm hội nghị của một khách sạn nổi tiếng ở Killarney vào thứ Bảy (14-4) cho một khóa tu chánh niệm và thiền định do thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai hướng dẫn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đang thiền hành tại Vương quốc Anh.jpg

Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng đi thiền với
thiền sinh, Phật tử trong chuyến hoằng pháp ở châu Âu

Khóa tu với chủ đề “Sống chánh niệm hôm nay” được The Mindfulness Ireland tổ chức - diễn ra tại Trung tâm hội nghị và các sự kiện quốc gia kết hợp cùng khách sạn Gleneagle.

Thiền sư đề cao niềm vui của giây phút hiện tại. "Giáo lí chính của Thầy là thông qua chánh niệm chúng ta có thể học cách sống trong từng giây phút hiện tại thay vì là những hình bóng trong quá khứ hay của tương lai. Thiền sư nhắc nhở sống được với thực tại là cách độc nhất để chúng ta phát triển sự bình an, của tự thân cũng như của toàn thế giới” - Deirdre Kerins, phát ngôn viên của The Mindfulness Ireland cho biết.

Cùng hướng dẫn khóa tu với Thiền sư là 50 Tăng Ni thuộc Tăng thân Làng Mai.

Trong thời gian diễn ra khóa tu, sẽ có những bài pháp quan trọng của Thiền sư được tường thuật trực tuyến.

Ngoài ra, khóa tu cũng bao gồm việc ngồi thiền, đi bộ ngoài trời và những bữa ăn "chánh niệm" trong im lặng - nơi mà những người tham gia sẽ có thời gian để thưởng thức các món ăn và tập trung vào các nhóm tu khác. Việc thảo luận trong các nhóm nhỏ sẽ liên quan đến việc thực hành ái ngữ và lắng nghe sâu.

Khóa tu được bắt đầu vào ngày thứ Năm (12-4) và sẽ kéo dài cho đến Chủ nhật (15-4).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày