Kiên Giang: Chùm ảnh lễ cầu nguyện và thắp nến

Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ lần 3 tại Phú Quốc, đã tổ chức khóa lễ cầu siêu và thắp nến nhằm tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Đến tham dự có HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM,  HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng Ban trị sự THPG Kiên Giang cùng chư tôn đức HĐTS  chư tôn đức tăng, ni cùng hàng ngàn Phật tử, người dân địa phương.

Về phía chính quyền có bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, bà Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Phan Thanh Bình - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên giang cùng đại diện các cơ quan chính quyền, HĐND tỉnh, các cựu chiến binh, cựu tù Phú Quốc.

Toàn cảnh buỗi lễ

Kiên Giang: Chùm ảnh lễ cầu nguyện và thắp nến ảnh 2
Nến thơm và hoa chuẩn bị cho buổi lễ

Khóa lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp. Sau khóa lễ cầu siêu của chư tôn đức Phật giáo Nam tông, toàn thể tăng, ni, Phật tử và hàng ngàn người dân đã cùng nhau cầu nguyện và thắp 3.000 nến, đặt 3.000 cành hoa lên các phần mộ các anh hùng liệt sĩ để tỏ lòng thành kính.

Chư tôn đức cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ

Đại diện cơ quan chính quyền tham dự

HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ đang thắp nến bên các phần mộ

HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký HĐTS, trưởng Ban tổ chức

Kiên Giang: Chùm ảnh lễ cầu nguyện và thắp nến ảnh 10

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Kiên Giang: Chùm ảnh lễ cầu nguyện và thắp nến ảnh 11
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Bình

Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc lung linh và ấm áp

Các em nhỏ cũng thể hiện lòng tri ân của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày