Kính lễ trang nghiêm mới có phước đức

Tượng La hán bị hư hại
Tượng La hán bị hư hại

HỎI:

Tôi là Phật tử thường hay đi lễ chùa. Có lần tôi đến tham quan một ngôi chùa thấy có thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm bằng gỗ quý rất đẹp. Bằng tất cả lòng thành, tôi lễ lạy rồi đến gần dùng tay vuốt ve thân Ngài với lòng kính tin vô hạn. Chợt nhìn kỹ thấy tấm biển đề: “Không sờ tay vào tôn tượng” tự nhiên lòng thấy bất mãn và buồn. Tôi nghĩ rằng, nhà chùa mà gắn tấm biển đó thì có ích kỷ lắm không, trong khi Bồ-tát thì luôn tự tại vô ngại. Kính hỏi quý Báo, nhà chùa treo tấm biển đó có đúng không? Tại sao?

(DIỆU TÂM, đường Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM)

ĐÁP:

Bạn Diệu Tâm thân mến!

Chúng tôi thấy rằng, nhà chùa gắn tấm biển “Không sờ tay vào tôn tượng” nơi tượng Bồ-tát Quán Thế Âm là hoàn toàn đúng đắn, chẳng những không ích kỷ mà còn mang tính giáo dục cao, giúp cho tín đồ Phật tử biết cách thể hiện sự cung kính và trang nghiêm như pháp đối trước tôn tượng Phật, Bồ-tát để thành tựu công đức, phước báo.

Thường thì một số Phật tử có thói quen sau khi thành tâm lễ bái, cầu nguyện, cúng dường chư Phật, Bồ-tát rồi lại muốn được “thân cận” với các Ngài hơn nên cố gắng tìm mọi cách sờ chạm vào tôn tượng rồi xoa lên đầu, mình. Mặc dù khi làm việc ấy tâm các Phật tử rất thành kính chư Phật, Bồ-tát nhưng cách thể hiện lại thiếu trang nghiêm, vì thế đó là điều không nên.

Đúng như bạn hiểu, Bồ-tát thì luôn tự tại vô ngại. Vô ngại là không có gì có thể ngăn ngại Ngài thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của chúng sanh rồi tìm cách cứu độ. Do đó, chỉ cần nhất tâm, cung kính hướng về Bồ-tát thì sẽ được Ngài cảm ứng, gia hộ, nên không cần tiếp xúc trực tiếp hay phải đụng chạm đến tôn tượng Ngài.

Mặt khác, mọi sự cung kính có tính cuồng nhiệt mà thiếu trang nghiêm như chạm, sờ, vuốt vào tôn tượng đều có thể gây ra sự “tổn thương” cho kim thân Phật, Bồ-tát. Hành vi thiếu vắng tuệ giác này nếu được lặp lại nhiều lần có khả năng làm cho tôn tượng bị hoen ố, trầy xước, thậm chí có thể hư gãy nên chắc chắn sẽ khiến cho người làm tổn giảm phước báo.

Do vậy, nhà chùa vì từ bi hỷ xả vô lượng nên đã gắn biển báo, gián tiếp chỉ bày nhằm trợ duyên cho người lễ Phật, Bồ-tát thành tựu công đức, phước báo thù thắng trang nghiêm.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày