Hòa thượng Jikwan, chủ tịch hội đồng điều hành Tông phái Tào Khê, một tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc, đã chỉ trích chính phủ vì họ liên tục điều tra các cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Roh Moo-hyun mà không hề có bất kỳ mối quan tâm nào đến thể diện quốc gia.



Đề cập đến cái chết đột ngột làm đau nhói lòng người của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, Hòa thượng Chủ tịch Tông phái Tào Khê kêu gọi xã hội Hàn Quốc nên sống trong tinh thần từ bi, khoan dung, và hòa hợp để cho sự cố đau buồn tương tự không tái diễn thêm lần nữa.
Tông phái Tào Khê đã chỉ thị cho chùa Tào Khê ở
Ông Roh Moo-hyun giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2003 đến năm 2008 đã nhảy xuống vực núi đá gần nhà ông tự tử ngày 23/5. Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun năm nay 62 tuổi.


Đầu năm nay, một cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng chống lại cựu Tổng thống Roh và gia đình ông đã được tiến hành. Cựu Tổng thống bị nghi ngờ đã nhận hối lộ 6,4 triệu đô-la.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun sinh năm 1946 và đã rửa tội để trở thành tín đồ Công giáo La Mã năm 1986. Tuy nhiên, sau đó ông tuyên bố ông không phải là tín đồ Ki-tô giáo.
Trước khi trở thành chính trị gia, ông Roh Moo-hyun là luật sư về nhân quyền. Trong suốt thời gian đương chức Tổng thống, ông là người được ngưỡng mộ cao.
Trước lúc qua đời, cựu Tổng thống Roh để lại một bức thư tuyệt mệnh trong máy vi tính. Trong thư tuyệt mệnh, ông viết ông rất lo âu về sự khổ đau mà gia đình ông phải gánh chịu về báo cáo về ông và sự nghỉ ngơi trong cuộc sống ông hẳn đang phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở. Ông Roh viết “sống chẳng khác gì chết” và đề nghị hỏa táng thi hài ông.
Tang lễ của nhà nước dành cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun sẽ được tổ chức ngày 29/5 tại nơi chôn nhau cắt rốn của ông ở Gimhae, miền đông nam Hàn Quốc.