Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp nhập tháp

GNO - Sáng nay, 22-11 (16-10-Mậu Tuất), tại chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM nhập bảo tháp tại chùa Pháp Thanh (H.Giồng Trôm, Bến Tre).

ANHB (5).JPG
Di ảnh, kim quan Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ truy niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Trưởng lão HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐTS, cùng chư tôn đức HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.

Chư tôn đức HĐTS, Phật giáo các tỉnh, thành: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Chư vị Phó Chủ tịch: HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Quảng Xả, HT.Thích Khế Chơn, TT.Thích Thiện Thống; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức HĐTS, Văn phòng I TƯGH, Văn phòng II TƯGH; Chư tôn đức các Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Huế; Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre và các BTS tỉnh, thành phía Nam; Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, 12 ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, các tự viện TP.HCM và Phật tử các đạo tràng vân tập tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng.

Đại diện các cơ quan tham dự lễ truy niệm có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Hồ Hải, Bí Thư Quận ủy quận 3; Dương Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre và đại diện các cơ quan, chính quyền sở tại.

ANHB (4).JPG
Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN

ANHB (8).JPG
HT.Thích Thiện Pháp cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Pháp đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp (1933-2018). Theo đó, sẵn duyên lành với Phật pháp, năm 10 tuổi (1943), ngài xuất gia với Tổ Khánh Thông - pháp húy Như Tín, thuộc Thiền phái Lâm Tế gia phổ đời thứ 39. Sau khi Tổ Khánh Thông viên tịch, ngài cầu pháp với Hòa thượng Vĩnh Huệ - pháp húy Hồng Phước, được ban pháp hiệu là Nhựt Sáng, thuộc Thiền phái Lâm Tế gia phổ đời thứ 41.

Ngài cầu học Phật pháp với quý Hòa thượng Vĩnh Từ, chùa Khải Tường; Hòa thượng Vĩnh Pháp, chùa Linh Phước, Ba Tri, Bến Tre; Hòa thượng Hiển Pháp, chùa Phước Duyên, Mỹ Tho. Năm 1951, Trưởng lão Hòa thượng đăng đàn thọ giới Sa-di tại chùa Bạch Liên, Mỹ Tho. Năm 1953, Trưởng lão Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc tại chùa Pháp Liên, Long An.

ANHB (3).JPG

Môn đồ đệ tử đối trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (7).JPG
Đại diện các cơ quan TP.HCM, tỉnh Bến Tre và quận 3

Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, nguyên Đại biểu Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa VI, XI, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, nguyên Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.Hồ Chí Minh, nguyên Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 3, Trụ trì thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM (Văn phòng 2 TƯGH), Viện chủ chùa Hưng Phước, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Viện chủ chùa Huyền Trang, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Viện chủ chùa Pháp Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Trưởng lão Hòa thượng đã thừa đương Phật sự, hoằng dương Phật pháp và trụ trì các chùa: Pháp Hải, Long Nguyên, Q.6; Hưng Phước, Q.3; Quảng Hương, Q.1; Huyền Trang, Q.Gò Vấp; Viên Minh, Pháp Thanh, tỉnh Bến Tre  và thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II TƯGH). Khi thừa đương Phật sự tại từng trú xứ, Trưởng lão Hòa thượng đều trùng tu, tôn tạo để các trú xứ đều là chốn phạm vũ trang nghiêm tại nhân gian.

ANHB (11).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử vân tập tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng

Trưởng lão Hòa thượng là vị cao tăng của GHPGVN, trải qua từng giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng đã giữ nhiều cương vị, trọng trách khác nhau. Đặc biệt tham gia các phong trào cách mạng từ những năm 1960, có công lao rất lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất Phật giáo VN, có nhiều đóng góp quan trọng đối với các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội.

Dù ở vị trí, cương vị nào, Trưởng lão Hòa thượng cũng luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong và ngoài nước, cũng như cộng đồng xã hội. Trưởng lão Hòa thượng đã dấn thân hành đạo, trọn đời phụng hiến với công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, Trưởng lão Hòa thượng được TƯGH và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý khác của TƯGH và Nhà nước.

ANHB (9).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của HĐCM, HĐTS GHPGVN

ANHB (6).JPG
Chư tôn đức môn đồ pháp đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Trong không khí trang nghiêm trước lúc tiễn biệt, HT.Thích Thiện Nhơn, thay mặt HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS Bến Tre và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam có đôi lời tưởng niệm. Lời tưởng niệm đã nêu trọn vẹn hành trạng với 86 năm trụ thế, 66 năm hoằng dương Chánh pháp, làm bậc đống lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Trưởng lão Hòa thượng đã có những cống hiến to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc.

“Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, Trưởng lão Hòa thượng hóa duyên đã mãn, nơi cõi Niết-bàn vô tung bất diệt, Giác linh Trưởng lão Hòa thượng đã tự tại thong dong, vận thần thông đoạn ngự bảo liên đài, xả báo thân, chứng nhập Pháp thân, siêu Tịnh độ không rời uế độ. Giờ đây, trước Giác linh đài, chúng tôi HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM…, là những pháp hữu Đại thừa đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp, là những người còn ở lại, còn nặng nghĩa Thích tử côn bằng, nay thắp nén tâm hương kính cẩn dâng lên cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình pháp lữ muôn đời trong Chánh pháp”, Hòa thượng dâng lời tưởng niệm, tiễn biệt.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng khẳng định, suốt cuộc đời thực hành Bồ-tát đạo, hiện thân của Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp là bóng đại thụ che mát cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, là ánh hải đăng định hướng cho Phật giáo Việt Nam xuyên suốt dòng lịch sử truyền thừa và phát triển, mà đỉnh cao là thời đại Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

ANHB (14).JPG

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang đọc lời cảm tạ

ANHB (12).JPG
TT.Thích Phước Nguyên thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tri ân

Đại diện môn đồ pháp quyến, TT.Thích Phước Nguyên đã thành kính tri ân công lao to lớn của ân sư đối với hàng đệ tử, nguyện noi theo công đức to lớn của Thầy đối với Đạo pháp và Dân tộc, trong suốt hành trình hoằng dương chánh pháp.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, HT.Thích Thiện Tánh đã cảm ơn sự quang lâm tưởng niệm của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh thành; đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy TP.HCM...; đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM đã đến viếng tang, gởi vòng hoa, điện chia buồn, tưởng niệm cùng GHPGVN và môn đồ, thế quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

Trong giờ phút tiễn biệt, đối trước Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban, Viện T.Ư; BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã thành kính niêm hương tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp, tiễn biệt vị pháp hữu Đại thừa đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp.

HT.Thích Hiển Tu tuyên pháp ngữ, phất trần; chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện các nghi thức cung thỉnh bát hương, long vị, di ảnh, di quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường.

ANHB (15).JPG

Chư tôn giáo phẩm niệm hương cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (17).JPG
HT.Thích Hiển Tu tuyên pháp ngữ

ANHB (19).JPG
Hòa thượng thực hiện phất trần

ANHB (20).JPG
HT.Thích Huệ Minh, đệ nhất chấp lệnh

ANHB (16).JPG
TT.Thích Lệ Trang thực hiện các nghi thức di quan

Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp về chùa Pháp Thanh, H.Giồng Trôm, Bến Tre nhập bảo tháp an nghỉ tại đây.

ANHB (21).JPG

Chư tôn đức cung rước linh vị, di ảnh Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (22).JPG
Đoàn nghi lễ trong nghi thức di quan

ANHB (24).JPG
Phụng tống linh vị, y bát, di ảnh và kim quan rời chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM)

ANHB (26).JPG
Y bát của Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (25).JPG
Linh vị và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (35).JPG
... Được phụng rước về quê nhà tỉnh Bến Tre

ANHB (29).JPG
Môn đồ đệ tử cung rước di ảnh Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (27).JPG
Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng

ANHB (40).JPG
... về chùa tổ - Pháp Thanh, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ANHB (38).JPG
Đoàn nghi lễ cung rước linh vị, y bát, di ảnh và kim quan

ANHB (36).JPG
Lễ cung rước kim quan Trưởng lão Hòa thượng diễn ra trang nghiêm

ANHB (34).JPG
Chư tôn đức HĐTS tiễn đưa vị cao tăng của GHPGVN

ANHB (33).JPG
Chư tôn đức HĐTS, Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM tiễn biệt vị giáo phẩm GHPGVN

ANHB (31).JPG
Chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, Phật giáo Bến Tre tiễn biệt vị cao tăng thạc đức của GHPGVN

ANHB (37).JPG
Phật tử các đạo tràng tiễn biệt bậc giáo phẩm mô phạm

ANHB (1).JPG
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp tại quê nhà - chùa Pháp Thanh, H.Giồng Trôm

ANHB (32).JPG
Phật tử đạo tràng chùa Hưng Phước tiễn biệt vị giáo phẩm, vị ân sư khả kính

Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin lễ nhập bảo tháp tại chùa Pháp Thanh (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày