Long An: Đặt đá tái thiết chùa Thiên Châu

GNO - Sáng 6-10-2013, lễ đặt đá tái thiết chùa Thiên Châu (TP.Tân An, Long An) đã diễn ra long trọng, có sự chứng minh của chư tôn đức: HT.Thích Thiện Thanh, thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Chánh Kế, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Hải Ấn, UV HĐTS, Phó ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Quang Nhuận, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Phước Toàn, UV Ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Thiện Huệ, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Tâm, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Tắc Ngộ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Minh Thọ, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Long An.

Thien chau 2.jpg

Thien chau 3.jpg

Những lẵng hoa chúc mừng của các ban, ngành
thuộc Giáo hội và chính quyền trao cho Thượng tọa trụ trì

Đại diện chính quyền có ông Dương Quốc Xuân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Trần Văn Lực, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Long An; ông Cao Văn Sậy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Cheo, UV Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Thanh Tiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Long An và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử khoảng 500 vị.

Chùa Thiên Châu trước đây tên là chùa Long Thiền, do cố HT.Thích Quảng Tường khai sơn vào năm 1936 trên khu đất khoảng 7 ha của gia đình Phật tử Cổ Thị Đỏ, Lâm Thị Hương hiến cúng. Hòa thượng viên tịch ngày 21-10-Ất Dậu (1945); đời thứ 2 là HT.Thích Pháp Lâm, trụ trì chùa từ năm 1945 đến khi viên tịch vào ngày 17-9-Ất Tỵ (1965). Đời thứ 3 là HT.Thích Nghiêm Hạnh, trụ trì chùa từ 1965 đến khi viên tịch vào ngày 4-11-Tân Dậu (1981). 

Thien chau 1.jpg

TT.Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi lễ

Thien chau 5.jpg

HT.Thích Thiện Huệ ban đạo từ

Thien chau 4.jpg

Đại diện Phật tử phát tâm hộ trì

Từ năm 1981 đến 2001, chùa vắng chư Tăng, Phật tử địa phương hộ trì Tam bảo. Đời thứ 4 là ĐĐ.Thích Phước Hảo, trụ trì chùa từ năm 2001 đến khi viên tịch vào ngày 11-2-Ất Dậu (2005). Đời thứ 5 là TT.Thích Minh Thiện trụ trì chùa từ ngày 11-7-2005 đến nay.

Từ khi về trụ trì chùa từ năm 2005, TT.Thích Minh Thiện đã xây dựng các công trình như giảng đường (năm 2009), nhà trù (2010), nhà vãng sinh (2011), tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Trải qua nhiều lần trùng tu bán kiên cố đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo không gian và sự an toàn cho chư Tăng, Phật tử tu học, nên chùa khởi công xây dựng ngôi chánh điện.

Thien chau 6.jpg

Chư tôn thiền đức niêm hương bạch Phật

Thien chau 7.jpg

Thien chau 10.jpg

Đặt đá tái thiết chánh điện

Thien chau 9.jpg

Và nghi thức động thổ xây dựng

Báo cáo tiến trình tái thiết cho biết HT.Thích Trí Quảng chứng minh và TT.Thích Minh Thiện làm trưởng ban với công trình bao gồm nhiều hạng mục: Phật điện, Tổ đường, Tăng xá, hội trường do Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Minh Long thực hiện. Diện tích xây dựng gồm 1 trệt 1 lầu với 1.782 m2, rộng 21,2m, dài 36,2m, cao 23,9m với thời gian xây dựng là 4 năm (48 tháng), từ 2013-2017 và tổng kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày