Mùng 6 đẹp ngày, chen nhau vào chùa

Mùng 6 Tết (tức 19/2/2010) có lẽ được nhiều người cho là tốt ngày nên bên cạnh việc khai trương, mở hàng năm mới còn có rất nhiều người đã tới chùa để cầu phúc, cầu tài, lộc, cầu duyên đầu xuân. Phóng viên  đã ghi lại một số hình ảnh ở các đền chùa Hà Nội trong ngày mùng 6 Tết.

Mùng 6 đẹp ngày, chen nhau vào chùa ảnh 1
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên) Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong được hưởng lộc đầu năm Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống
Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên) Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong được hưởng lộc đầu năm Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống
Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên)
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên) Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong được hưởng lộc đầu năm Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống
Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên) Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong được hưởng lộc đầu năm Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống
Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên) Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong được hưởng lộc đầu năm Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống
Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong 
được hưởng lộc đầu năm
Phủ Tây Hồ đông nghịt, nhiều người phái bái vọng từ bên ngoài Một "cành vàng, lá ngọc" giá tới 40 ngàn đồng (đắt gần gấp đôi bên ngoài), nhưng người mua không hề tiếc tiền khi vào chùa Hàng tế lễ đủ loại được bày bán ngay từ cổng chùa Bồ Đề (Long Biên) Chen lấn nhau để được đóng tiền công đức cho nhà chùa Các bạn trẻ đua nhau mua thẻ quẻ đầu năm và mong chờ may mắn Đánh giầy vào phục vụ ngay trong sân Chùa mong được hưởng lộc đầu năm Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống
Nghĩ rằng nhiều khách đi chùa có nhu cầu ăn uống, một nhà hàng nổi trên du thuyền đã "cặp bến" ngày sát Phủ Tây hồ để làm dịch vụ ăn, uống

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày