Ngăn việc chuyển trường Phật giáo sang Khổng giáo

GN - Tám sinh viên thuộc đại học Phật giáo tại Hokkaido (Nhật Bản) đang có những động thái mạnh mẽ hơn nhằm tìm cách can thiệp để ngăn chặn quyết định chuyển giao công tác quản lý của nhà trường cho một trường học khác liên kết với Khổng giáo.

Trong vụ kiện ngày 10-7 tại tòa án quận Tokyo, các sinh viên của Đại học Tomakomai Komazawa đã yêu cầu Bộ Giáo dục không chấp thuận việc nhà trường chuyển giao đến Kyoto Ikueikan, một tổ chức hiện đang điều hành Trường Cao đẳng Điều dưỡng Kyoto và các trường khác.

pgnn.jpg


Chư Tăng Phật giáo Nhật Bản hỗ trợ sinh viên trong quá trình giải quyết vụ việc

“Chúng tôi đã chọn trường đại học này để trở thành những tu sĩ Phật giáo. Nếu nhà trường quyết định chuyển sang tư tưởng Khổng giáo, chúng tôi sẽ không thể có được tấm bằng để trở thành những người xuất gia”, một sinh viên chia sẻ.

Trường đại học này nằm ở Tomakomai, miền Nam Hokkaido, thuộc Học viện Phật giáo Soto. Theo cơ quan phụ trách các vấn đề tôn giáo của trường Soto, nếu các sinh viên đã đăng ký chuyên ngành Phật học đã hoàn thành khóa học thì họ vẫn có thể có cơ hội nhận được tấm bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành.

Theo thông tin khiếu nại của 8 sinh viên này và cả những sinh viên khác, Đại học Komazawa, đặt trụ sở tại khu Setagaya của Tokyo vào tháng 3 vừa qua đã yêu cầu Bộ Giáo dục thay đổi nhà điều hành vì những khó khăn tài chính. Theo đề nghị của trường này, tổ chức Kyoto Ikueikan sẽ nắm giữ công tác quản lý.

Trong tháng 8, Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ có quyết định cho phép thay đổi hay không. Chư Tăng thuộc Phật giáo Nhật Bản làm công tác hỗ trợ sinh viên đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 10-7 vừa qua, sau khi vụ kiện được đệ trình lên tòa án sớm hơn một ngày.

Kojin Narusawa, 58 tuổi, phụ huynh của một sinh viên 19 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi đột nhiên nghe được tin tức chuyển giao của nhà trường qua phương tiện truyền thông. Con trai tôi hiện đang rất lo lắng”.

Con trai của ông có kế hoạch xuất gia và tu học ở một ngôi chùa tọa lạc tại Kushiro thuộc miền Đông Hokkaido. Tuy nhiên, dự định đó đang bị lung lay và trở ngại nếu như không hoàn tất việc học tập.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ giải thích nào từ trường đại học”, ông Narusawa tỏ vẻ không hài lòng nói.

Đại học Komazawa từ chối bình luận trước những phản ứng trên. “Chúng tôi không thể bình luận vì chúng tôi vẫn chưa xác nhận bản cáo bạch”, đại diện nhà trường phát biểu trước báo chí.

Cơ quan phụ trách các vấn đề tôn giáo của Trường Soto chia sẻ: “Chúng tôi muốn Đại học Tomakomai vẫn là nơi đào tạo các sinh viên trở thành tu sĩ Phật giáo nhưng điều đó đang là một vấn đề nan giải”.

T.Nhiên - Hà Phương
(theo The Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày