Nghệ An: 17 tỷ đồng xây dựng chùa Hà

GNO - Sáng nay, 24-3, tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Hà (Phúc Linh tự).

001-.jpg


Chư tôn đức và đại biểu chính quyền các cấp dự lễ khởi công

Chứng minh và tham dự lễ khởi công có TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; HT.Thích Đức Nghi, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng); HT.Thích Hải Bảo, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hoài Nhơn (Bình Đinh)… cùng chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì các chùa trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN, Công an tỉnh… và các phòng, ban ngành huyện Nam Đàn, xã sở tại cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

002-.jpg


ĐĐ.Thích Đồng Tuệ - trụ trì chùa Hà đọc diễn văn chào mừng

Theo tín ngưỡng, chùa Hà thờ Tứ pháp, là nơi lưu dấu hình ảnh HT.Thích Kim Chương và HT.Thích Mật Thể hoằng truyền chính pháp cho nhân dân địa phương.

Đời vua Gia Long năm thứ nhất, chùa Hà được vua sắc phong “Vạn Phúc Linh tự”. Theo sử sách ghi lại chùa cũng là môi trường đào tạo ra rất nhiều Nho sĩ do nhà giáo Trần Tống Hàm người Hương Sơn (Hà Tĩnh) dẫn, nơi đào tạo lớp bình dân học vụ xóa mù chữ tại địa phương.

Trong chiến tranh, chùa là nơi căn cứ của cách mạng và kho lương thực của quân đội. 

Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh, chùa Hà vẫn lưu giữ được nhiều dấu tích lịch sử cổ kinh, linh thiêng, đặc biệt có ba bức tượng Phật bằng gỗ dâu được chạm khắc tinh xảo.

Chùa Hà đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho phục hồi sinh hoạt tại quyết định số 6016/QĐ - UBND.NC ngày 13-12-2013; BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Đồng Tuệ theo quyết định số 93/QĐ - BTS ngày 3-12-2014.

Ngôi chùa được xây mới, có quy mô trên diện tích 6.000m2, diện tích xây dựng chùa 3.000m2, chùa được định vị bởi ba trục song song, bao gồm: trục chính đạo được cấu thành bởi cổng tam quan - tòa Tam bảo - dãy nhà Tổ; trục tả vu gồm: nhà thư viện - nhà Tăng; trục hữu vi gồm: nhà cư sĩ, tháp Báo Ân 2 tầng kết hợp với nhà linh tầng 1, cùng với đó là các công trình lầu chuông, lầu trống, điện Quan Âm… Kinh phí xây dựng dự kiến 17 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp. 

004.jpg


TT.Thích Thọ Lạc ban lời đạo từ và ủng hộ xây dựng chùa

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Lâm Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn rất cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền tỉnh Nghệ An, BTS GHPGVN tỉnh đến các chùa.

Ông Sơn khẳng định, ngôi chùa được xây dựng có ý nghĩa rất lớn trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân. Qua đây ông cũng đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án được hoàn thành, mong được đón nhận những tấm lòng góp tâm, góp sức, tiền tài, kinh nghiệm của mọi tầng lớp nhân dân, Phật tử xa gần, từ các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội, các nhà doanh nghiệp, hay các nhà hảo tâm để cho ngôi Tam bảo sớm đưa vào sử dụng.

29138264__1.jpg
Chính thức đặt đá xây dựng chùa Hà

29344.jpg
Chính thức động thổ - khởi công xây dựng chùa

29345.jpg
Quy hoạch tổng thể chùa Hà

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo tỉnh, huyện và UBND xã đã tiến hành nghi thức đặt đá khởi công xây chùa.

Ngay trong buổi lễ, ban xây dựng đã nhận được trên 2 tỷ đồng hỷ cúng xây dựng chùa Hà.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày