GNO - Đây là chủ đề của buổi giao lưu với 2 tác giả - Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách và nhà văn Trần Lê Sơn Ý, sáng 9-1, tại TP.HCM, do Phanbook tổ chức.
GNO - Hướng tới Kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Giác Ngộ, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, sáng nay, 28-12, tại trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) đã diễn ra buổi thuyết trình của tác giả, dịch giả Nguyễn Tường Bách với chủ đề Sự phát triển của Đạo Phật tại châu Á.
Là một nhà khoa học chuyển sang kinh doanh, hơn 40 năm sống ở nước ngoài nhưng Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách lại là một cái tên khá quen thuộc ở lĩnh vực sáng tác và dịch thuật.
GNO - Nguyễn Tường Bách - tác giả, dịch giả của nhiều cuốn sách được nhiều người đọc yêu thích như Mùi hương trầm, Lưới trời ai dệt, Đêm qua sân trước một cành mai, Đạo của vật lý, Con đường mây trắng ... - sẽ có buổi trò chuyện và giao lưu xoay quanh chủ đề “Sự phát triển của Đạo Phật tại châu Á”.
GNO - Trong số những người đã đi và đã viết về chuyện hành hương đất Phật, có lẽ chưa có tập bút ký nào có sức sống đặc biệt như Mùi hương trầm. Trong số những người Việt làm khoa học và viết văn, có lẽ cũng ít ai tạo được sức hút đối với người đọc một cách âm thầm mà bền bỉ như TS.Nguyễn Tường Bách.
GNO - Tang lễ Giáo sư Cao Huy Thuần được cử hành trong một ngày, 15-7-2024, tại Paris (Pháp), với nghi thức truyền thống Phật giáo, theo lời dặn “tối giản” trước khi trái tim ông ngừng đập vào lúc 23 g 26 ngày 7-7-2024.
GNO - Ngày 29-5-2005, tại Phật đường Khuông Việt (Paris, Pháp) đã diễn ra buổi thảo luận bàn tròn, đề tài “Thế giới quan của Vật lý học hiện đại và Phật giáo”, gồm có khoảng 100 người tham dự.
GNO - Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.
GNO - “Cân bằng trong khủng hoảng” là chủ đề giao lưu cùng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và tiến sĩ vật lý, nhà văn Nguyễn Tường Bách do Phanbook tổ chức.
Từ Frankfurt, tác giả Nguyễn Tường Bách cho biết tên sách tiếng Đức có hình tượng nhánh hoa, nụ cười là lấy ý từ giai thoại thiền "Niêm hoa vi tiếu" (cầm hoa mỉm cười).
Nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả Nguyễn Tường Bách trò chuyện với Tuổi Trẻ về quan điểm, chia sẻ chiêm nghiệm của một nhà khoa học, một tác giả, dịch giả trước cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu...
Trong thời điểm này, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là Mỹ, Brazil, châu Âu và Ấn Độ. Ngược lại, các quốc gia khác như Việt Nam, Trung Quốc... được thế giới nhìn nhận như thí dụ điển hình chống dịch hiệu quả...