Nhật Bản: Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử Hàn Quốc đến nghe Đức Dalai Lama thuyết giảng

(Yokohama, Nhật Bản): Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử Hàn Quốc đã đến nghe Đức Dalai Lama thuyết pháp chiều ngày 27-6 tại sảnh đường hội nghị của Khách sạn Đại Liên Châu (Intercontinental Grand Hotel) ở Yokohama, thủ đô Tokyo.

Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng nói các quốc gia như: Hàn Quốc và Trung Quốc đều là quốc gia có truyền thống theo Phật giáo. Đức Dalai Lama đã bày tỏ sự cảm kích của ngài đối với cách thức người Hàn Quốc nghiêm túc tham gia nghiên cứu nhiều về Phật giáo.

 

Ngài nói, cũng như các tín đồ Phật giáo nói chung, ngài luôn muốn gặp gỡ các bạn Phật tử không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Myanmar và Sri Lanka, là những quốc gia mà ngài chưa từng đến trước đây. “Chuyến thăm Thái Lan cuối cùng của tôi đến Thái Lan, quốc gia Phật giáo khác, là những năm 1960, nhưng sau đó, tôi không thể đến đó nữa,” ngài cười nhẹ nói. 

han 1.jpg

Đức Dalai Lama tặng một bức trướng của ngài Nagarjuna
cho Hòa thượng trưởng đoàn Tăng Ni, Phật tử Hàn Quốc

han 2.jpg

Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử Hàn Quốc đã đến nghe Đức Dalai Lama thuyết pháp

 

Trong buổi pháp thoại ngắn này, ngài khuyên người Hàn Quốc nên là những Phật tử của thế kỷ 21 bằng việc tinh thông nền giáo dục khoa học hiện đại cũng như Phật giáo. “Như các đại sư của Đại học Nalanda ngày xưa, quý vị phải học hỏi và nghiên cứu kinh điển Phật giáo và thực hành những lời dạy ấy trong cuộc sống hàng ngày”, Đức Dalai Lama khuyến khích.

 

Đề cập đến các sớ giải do các đại sư của Đại học Nalanda Ấn Độ trước tác, Đức Dalai Lama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu sớ giải của luận sư Nagarjuna về khái niệm tính Không và chú giải của luận sư Chandakirti về các trước tác của ngài Nagarjuna, là những bộ sớ giải mà các hành giả Phật giáo Tây Tạng sử dụng như là kinh điển chính nghiên cứu về tính không. Ngài nói trước tác của hậu thế sẽ là sự hỗ trợ vô biên trong việc hiểu biết về Biện chứng pháp Phật giáo v.v. Ngài cũng giải thích vắn tắt khái niệm của Phật giáo về Minh tâm (Clear Mind) trong việc làm phát sinh tâm từ bi và thực hành thiền phân tích.

 

Trong lúc tặng một bức trướng của ngài Nagarjuna cho Hòa thượng trưởng đoàn Tăng Ni, Phật tử Hàn Quốc, Đức Dalai Lama nói đại chúng sẽ trở thành học trò của các đại sư Đại học Nalanda. Các đại sư ấy đã chứng minh rằng, hành giả Phật giáo có thể kết hợp phương thức tiếp cận của khoa học trong việc nghiên cứu giáo lý Đức Phật. “Tôi 75 tuổi rồi nhưng tôi vẫn nghiên cứu kinh sách của các đạo sư Phật giáo vĩ đại”, ngài nói thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày