Nhật Bản: Tượng Bồ tát của tiểu thuyết gia Shiga đã được tìm thấy

GNO - Một giáo sư hôm 20-9 đã công bố rằng tác phẩm điêu khắc gỗ tượng Phật giáo tại một bảo tàng ở Tokyo trông rất giống với bức tượng mà tiểu thuyết gia nổi tiếng Naoya Shiga đã từng lưu giữ trong nhà mình tại tỉnh Nara (Nhật Bản).

Giáo sư Mitsutoshi Kuretani thuộc Đại học Soai, đang nghiên cứu về quá trình sống và làm việc của Shiga ở tỉnh Nara.

Ảnh chụp của tác phẩm.jpg

Tác phẩm được cho là đã mất tích của tiểu thuyết gia nổi tiếng Naoya Shiga

Sau khi tìm kiếm thông tin trên một blog cho biết tác phẩm điêu khắc này hiện đang ở Bảo tàng Aizu thuộc Đại học Waseda ở Tokyo, ông đã yêu cầu bảo tàng gửi cho ông những ảnh chụp của tác phẩm điêu khắc trên. Sau khi so sánh với hình ảnh của tác phẩm điêu khắc được Shiga giữ, Kuretani khẳng định tác phẩm điêu khắc tượng Phật bằng gỗ của Bảo tàng Aizu và tác phẩm điêu khắc sở hữu của Shiga là như nhau.

Kuretani có kế hoạch đến thăm bảo tàng này vào đầu tháng Mười tới nhằm kiểm tra tác phẩm điêu khắc trên để ra một nhận định cuối cùng.

Tác phẩm điêu khắc được giữ tại bảo tàng là tượng một vị Bồ tát được tạo ra từ một thân cây duy nhất, có chiều cao 95,3cm. Tác phẩm được cho là đã được tạo tác vào khoảng đầu thế kỷ 11.

Trong một bài viết trong cuốn sách "Soshun no Tabi" (Cuộc hành trình đầu mùa xuân) của mình, Shiga có đề cập đến một bức tượng Bồ tát "ở trong nhà của Tanizaki, nhưng bây giờ thì ở trong nhà tôi ...". Từ đó, người ta cho rằng tiểu thuyết gia Junichiro Tanizaki đã tặng cho Shiga tác phẩm điêu khắc này.

Theo những bức ảnh còn lại thì Shiga đã giữ tác phẩm này trong một căn phòng trên tầng hai của một ngôi nhà ở Nara. Shiga đã sống trong ngôi nhà đó từ năm 1929 đến năm 1938.

Tung tích tác phẩm điêu khắc của Shiga kể từ khoảng cuối Thế chiến thứ hai không còn ai biết rõ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày