Ninh Bình: Lễ cầu siêu và thắp hoa đăng cầu nguyện trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư 2026

Quang cảnh Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư 2026 - Ảnh: Thập Bát Công
Quang cảnh Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư 2026 - Ảnh: Thập Bát Công
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 22-4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt - cố đô Hoa Lư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an kỷ niệm 1.058 năm Đinh Bộ Lĩnh đăng quang hoàng đế (968–2026), lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt.
Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Ninh Bình tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Ninh Bình tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Tình, Hòa thượng Thích Thanh Chiến - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Nghi lễ T.Ư, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni trong tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh cùng đông đảo Phật tử, nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Khóa lễ tụng kinh
Khóa lễ tụng kinh

Theo truyền thống, Lễ hội Hoa Lư được tổ chức gồm hai phần: phần lễ với trọng tâm là đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dân gian đặc sắc.

Chương trình do GHPGVN tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức, thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống.

Chư tôn đức, quan khách dâng hương tưởng niệm công đức to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước

Chư tôn đức, quan khách dâng hương tưởng niệm công đức to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước

Theo đó, đại lễ cầu siêu tưởng niệm được cử hành theo nghi thức Phật giáo truyền thống. Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, trì tụng kinh văn, nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; đồng thời tưởng niệm công đức to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Đặc biệt, lễ hội hoa đăng mang lại nhiều cảm xúc nơi hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử, người dân và du khách tham dự.

Dâng hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an
Dâng hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an

Những ngọn hoa đăng lung linh tỏa sáng, trong không gian linh thiêng của cố đô Hoa Lư, mang theo những lời nguyện ước về hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Ánh sáng từ hàng ngàn hoa đăng hòa quyện cùng tiếng chuông chùa, lời kinh trầm mặc đã tạo nên một khung cảnh huyền ảo, thấm đượm tinh thần tri ân - báo ân sâu sắc.

Lễ khai hội Hoa Lư và cầu siêu tưởng niệm 1.058 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế khép lại trong không khí trang nghiêm, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc tại vùng đất cố đô linh thiêng.

Hàng ngàn ngọn hoa đăng lung linh tỏa sáng trong không gian linh thiêng của cố đô Hoa Lư, mang theo những lời nguyện ước về hòa bình, an lạc và hạnh phúc

Hàng ngàn ngọn hoa đăng lung linh tỏa sáng trong không gian linh thiêng của cố đô Hoa Lư, mang theo những lời nguyện ước về hòa bình, an lạc và hạnh phúc

Được biết, Lễ hội Hoa Lư 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 25 đến 27-4-2026 (mùng 9 đến 11-3-Bính Ngọ) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt - cố đô Hoa Lư và một số địa điểm trên địa bàn phường Hoa Lư.

Việc tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiên đế và tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động phong phú, Lễ hội Hoa Lư tiếp tục khẳng định và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, hình ảnh đất và người ở cố đô Hoa Lư - Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình khai mạc lễ hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 25-4 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (P.Hoa Lư).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ Tây tạng đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur, tạng kinh bằng Tạng ngữ

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng

NSGN - Kinh Pháp hoa, một bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, đã ảnh hưởng đến nhiều truyền thống Phật giáo Đông Á như phái Thiên Thai ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng các truyền thống đặt cơ sở trên Nhật Liên tông (Nichiren) Nhật Bản.
 Vượt qua - tri ân nghịch cảnh

Vượt qua - tri ân nghịch cảnh

GNO - Trên đời Hiền Thánh, phàm phu/ Do mình tự quyết điều nhu chính mình/ Gặp nghịch cảnh, lòng vô minh/ Ôi thôi ! Muôn vạn rối tình khổ đau...
Thượng tọa Thích Quảng Tâm: "Tin tưởng Tăng Ni, Phật tử cùng chung lý tưởng xiển dương Chánh pháp"

Thượng tọa Thích Quảng Tâm: "Tin tưởng Tăng Ni, Phật tử cùng chung lý tưởng xiển dương Chánh pháp"

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại chùa Pháp Minh, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Giác Ngộ về Phật giáo tỉnh Tây Ninh.

Thông tin hàng ngày