Nụ cười mùa xuân ở Ea Rớt

GNO - Đã thành một thông lệ, năm năm qua, cứ mỗi lần đến Tết, CLB Từ thiện Ngàn Hạc Giấy (TP.HCM) chở mùa xuân đến với đồng bào và trẻ em người dân tộc vùng Tây nguyên trong chương trình “Góp nắng xuân”. Năm thì Đắc Nông, năm lên Gia Lai, vài năm gần đây thì đi Đắc Lắc, địa điểm được chọn là những vùng xa xôi heo hút.

Các tình nguyện viên Ngàn Hạc Giấy cho biết, mỗi nơi mà đoàn đến đều trở thành ngày hội, người dân vui như Tết, trẻ em có áo mới, được chơi những “trò lạ” - chưa một lần được chơi.

Năm nay, CLB đã đến Ea Rớt (Krông Bông, Đắc Lắc) với chương trình bao gồm gia cố, làm nền xi măng cho lớp học của các em trong vùng, tổ chức vui chơi và tặng quà Tết cho các em nhỏ, đồng thời tặng quà cho đồng bào ăn Tết. Tổng số tiền trên 100 triệu đồng đã được thực hiện.

Dự kiến, sau Tết sẽ có hậu “Góp nắng xuân” 2013 do CLB tiếp tục thực hiện tại đây.

Tại chương trình, chúng tôi đã ghi được những nụ cười mùa xuân tươi rói của các em nhỏ Ea Rớt khi nhận được quà Tết, được vui chơi… Bên cạnh đó là nụ cười của phụ huynh các em, của những người dân gắn bó với núi rừng Tây nguyên này.

earot1.JPG

Lần đầu có trò chơi vui vậy nè

earot2.JPG

Mấy em nhỏ vui và người lớn cũng vui

earot3.JPG

Chờ đợi để được tham gia trò chơi

earot4.JPG

Này là trò ném bóng

earot6.JPG

Và được ăn miễn phí ngon ơi là ngon

earot7.JPG

Rồi chơi tô màu nữa nhé

earot8.JPG

earot9.JPG

Đến trò đập nước

Tấn Khôi - Ảnh: Alina

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày