PG Q.Hải Châu họp bàn tổ chức Phật đản và An cư

GNO - Chiều nay, 4-5, tại chùa Thanh Bình (số 71 đường Hải Hồ), BTS GHPGVN Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tổ chức hội nghị mở rộng bàn công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ theo tinh thần Thông bạch của HĐTS về hai Phật sự trên (ảnh).

q hai chau.JPG


Ảnh: Thanh Nam

Chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS PG quận cùng đại diện Ban Hộ tự 16 chùa và GĐPT các chùa trong toàn quận đã về tham dự hội nghị.

ĐĐ.Thích Thanh Bảo, Thư ký BTS PG quận đã thông qua Thông bạch hướng dẫn thực hiện các chương trình trong mùa Đại lễ Phật đản (từ ngày 1 đến ngày 15-4-Ất Mùi), trong đó hướng dẫn cụ thể về trang trí lễ đài, treo cờ, khẩu hiệu, biểu ngữ...

PG quận Hải châu sẽ tổ chức viếng tượng đài các anh hùng liệt sĩ vào sáng ngày 13-4-Ất Mùi; 9 giờ sáng ngày mồng 8-4-Ất Mùi, PG quận sẽ tổ chức khai kinh Pháp hoa tại chùa Pháp Lâm, tụng đến ngày rằm tháng 4.

Đã có 5 chùa đăng ký làm lễ đài chính của PG quận, hội nghị đã thống nhất quyết định chọn chùa Thanh Bình làm địa điểm lễ đài chính của quận năm nay - tại số 71 đường Hải Hồ.

Về An cư kiết hạ PL.2559, năm nay quận Hải châu sẽ có một trường hạ chính tại chùa Phổ Đà.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì buổi họp với Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Đại hội họp với đại diện 4 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành thảo luận công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng nay, 27-2, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 4 Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Đồng Nai, TP.Cần Thơ và Đồng Tháp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.
Các Phật tử Việt Nam cùng bạn bè người Pháp chụp hình lưu niệm cùng thầy trụ trì chùa Trúc Lâm nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ - 2026

Pháp: Người Việt Nam tại Marseille đi lễ chùa đầu xuân Bính Ngọ

GNO - Người Việt Nam cho dù sống ở năm châu bốn bể, nhưng đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn không thể nào quên đi lễ chùa đầu năm. Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh bao đời, là sự hòa nguyện giữa tín ngưỡng tôn giáo và đời sống tinh thần của những người con xa xứ.

Thông tin hàng ngày