Phật giáo cả nước tổ chức trọng thể tưởng niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

(GNO): Hôm nay 16-12 (tức ngày 01-11 ÂL), Phật giáo cả nước trọng thể tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2009). Vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc, đóng góp to lớn đối với đạo pháp và dân tộc mà nhân dân, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam. Giác Ngộ Online đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước để ghi nhận lại không khi Đại lễ tưởng niệm vừa diễn ra sáng nay.

* TP.HCM: Thành kính tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Sáng nay ngày 16-12 (nhằm ngày 01.11 Kỷ Sửu) tại Thiền viện  Quảng Đức (Văn phòng II TƯGH), Trung ương GHPGVN phối hợp cùng BTS THPG TP. Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể  lễ  kỷ niệm 701 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn với sự chứng minh và tham dự của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG TP. Hồ Chí Minh, chư Tăng Ni các BĐD PG Quận, Huyện, Đại diện UB MTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo Thành phố.

letuongniem _07.JPG
letuongniem _01.JPG

Toàn cảnh buổi lễ tại Thiền viện Quảng Đức

letuongniem _04.JPG
letuongniem _05.JPG

Tại buổi lễ, HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS THPG tuyên đọc diễn văn khai mạc, trong đó nhấn mạnh: “ Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng là dịp để chư Tăng, Ni trong GHPGVN, giới Phật tử và xã hội có dịp chiêm ngưỡng và hiểu biết hơn về thời đại nhà Trần, hào hùng trong lịch sử đất nước với vị Vua – Phật đại diện cho ý chí vươn lên và sự thống nhất đất nước của vua Trần Nhân Tông, cũng là một vị Tổ sư đã để lại cho hậu thế sự nghiệp hành đạo sàng ngời, kết hợp hài hòa giữa vai trò của một nhà vua và một nhà tu hành: “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc”. Ngay sau đó, HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS tuyên đọc tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Trong Văn Tưởng niệm do HT. Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tuyên đọc, đã thể hiện tấm lòng son sắt của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong và ngoài nước, nhân dân Việt Nam nói chung cùng nhau hướng về đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Qua đó, dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến đổi, song công đức, đạo nghiệp của Đức Giác Hoàng Điều Ngự vẫn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp Hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp, phát huy đạo pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau.

letuongniem _10.JPG

HT Thích Từ Nhơn đọc lời tưởng niệm

Cuối cùng, chư tôn đức và toàn thể khách mời đã cử hành lễ tưởng niệm theo nghi thức truyền thống Phật giáo.

letuongniem _15.JPG
letuongniem _16.JPG
letuongniem _17.JPG

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

---------------

* Hà Nội, Quảng Ninh: Tổ chức lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại danh thắng Yên Tử

Sáng nay 16-12 (tức 1/11 Âm lịch), tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh, Ban Thường trực HĐTS Trung ương Giáo hội kiết hợp với Ban trị sự THPG TP. Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và Phật giáo các tỉnh thành phía  Bắc trọng thể tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2009) và khởi công xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh trên đỉnh Yên Tử.

CBA (8).jpg
CBA (1).gif
CBA (2).gif
CBA (7).jpg

HT. Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Chư tôn đức HĐTS, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành phía Bắc, lãnh đạo các bộ ngành, chính quyền địa phương và hàng ngàn quần chúng Phật tử tham dự lễ.

Vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc và là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng để đi tu và đắc đạo, thống nhất Phật giáo Việt Nam bấy giờ, hình thành tổ chức giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Việt Nam. Theo Nghị quyết của Hội đồng Trị sự, ngày tưởng niệm vua Trần Nhân Tông nhập niết bàn hằng năm cũng là ngày Trung ương Giáo hội chọn làm ngày giỗ chung của Phật giáo Việt Nam.

CBA (9).jpg
CBA (13).jpg
CBA (12).jpg
CBA (4).jpg
CBA (5).jpg
CBA (10).jpg


Tại buổi lễ, chư tôn đức và đại biểu đã sơ lược tiểu sử, thực hành nghi thức và dâng hương tưởng niệm Đức vua-Phật Hoàng Trần Nhân Tông; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, liệt sĩ, chư thánh tử vì đạo, chư vị tiền bối Phật giáo hữu công.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã khởi công xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh trên đỉnh Yên Tử và khánh thành nâng cấp cáp treo giai đoạn 1. Công trình tượng đài Phật hoàng Trần Nhân Tông có tổng kinh phí đầu tư gần 70 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa, được xây dựng trên diện tích khoảng 2.200m2 gồm khu vực đặt tượng, sân hành lễ, không gian tượng An Kỳ Sinh, sân tập kết và các công trình khác.

Tượng đài gồm các phần Đài sen và tượng đồng nguyên chất, liền khối, nặng khoảng 100 tấn, cao 9,9m. Đây có thể được xem là một kỷ lục về tượng đồng đúc liền khối ở Việt Nam . Tượng Phật được đúc trong tư thế ngồi trên một tòa sen, giống bức tượng Trần Nhân Tông đang được thờ ở tháp Tổ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2011.

CBA (1).jpg
CBA (2).jpg
CBA (6).jpg

Trong chương trình lễ tưởng niệm, ngày mai 17-12 (tức 2/11 Âm lịch), Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức Đại Giới đàn Trúc Lâm Tam tổ lần thứ II tại chùa Trình-Yên Tử.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra khi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hóa thế giới.

----------------

* Thừa Thiên Huế: Long trọng cử hành đại lễ tưởng niệm 701 năm, ngày Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch

Sáng ngày 16-12 (1/11/Kỷ Sửu) tại đền thờ Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông, núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP. Huế. Ban Trị sự THPG Thừa Thiên Huế phối kết hợp với công ty Cổ phần Văn hoá Du lịch Huyền Trân đã long trọng cử hành đại lễ tưởng niệm lần thứ 701 năm ngày Đức vua-Phật hoàng Trân Nhân Tông viên tịch.

HT. Thích Đức Phương - Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Thừa Thiên Huế; HT. Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT. Thích Tánh Nhiếp - Trưởng Ban Trị sự THPG Quảng Bình, các ông Hồ Xuân Mãn - Bí thư Tỉnh uỷ; Ngô Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phùng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban ngành tỉnh, thành phố, các huyện và các phường xã lân cận cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự, các Ban ngành trực thuộc, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, Hội đồng Điều hành Học viện, trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế, Ban Điều hành Tuệ Tĩnh đường Hải Đức, các tổ đình, tự viện, tịnh xá tịnh thất, các đạo tràng đoàn chúng, Đại diện con cháu họ Trần và đông đảo nhân dân, Phật tử đã đến dự.

CH (1).JPG

Mở đâu phần nghi thức hành chính với bài diễn văn của HT. Thích Giác Quang, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự THPG Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức đại lễ. Diễn văn có đoạn viết: “tưởng niệm lần thứ 701, ngày nhập diệt của Ngài là chúng ta tưởng niệm sự nghiệp vẻ vang xây dựng bảo vệ, phát triển đất nước và Phật giáo của Ngài, tưởng niệm sự nghiệp đặt Phật giáo trong lòng dân tộc vì sự hưng vượng và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, vì sự an lạc, hạnh phúc và công bằng xã hội...”

HT. Thích Hải Ấn - Trưởng ban Văn hoá THPG Thừa Thiên Huế, Phó Ban tổ chức tuyên đọc tiểu sử Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông điểm lại những dấu mốc lịch sử phụng sự cả đạo và đời của Đức vua. Đức vua sinh năm 1258 lên ngôi năm 1278; 2 lần đánh thắng quân Nguyên Mông, năm 1299 Ngài xuất gia ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử với Đạo hiệu Hương Vân Đầu Đà năm 1301 ngài vân du nước Chămpa và bằng phép ngoại giao mềm dẻo, Ngài đã đem về cho đất nước Đại Việt 2 châu Ô, Lý vuông ngàn dặm, Ngài viên tịch ngày 1-11-1308.

CH (4).JPG

HT. Thích Giác Quang đọc diễn văn

CH (5).JPG

HT. Thích Hải Ấn tuyên đọc tiểu sử

CH (6).JPG

Ông Ngô Hoà phát biểu

Ông Ngô Hoà, đại diện chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khẳng định hùng hồn rằng “Vua Trần Nhân Tông là một vị anh hùng cứu nước và là một nhà chính trị ngoại giao kiệt xuất, một triết gia, một nhà tư tưởng, một vị tổ sư sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở Việt Nam, là đỉnh cao của vua đời, vua đạo, là ngọc sáng trong hồn thiên dân tộc...”

HT. Thích Chơn Thiện, đại diện Trung ương Giáo hội ban đạo từ tán thán công đức Ban Trị sự và Công ty Cổ phần Du lịch Huyền Trân đã có sáng kiến phối kết hợp tổ chức đại lễ tưởng niệm trọng thể này. Tiếp đến các đoàn đại diện chính quyền tỉnh, Ban Trị sự các tỉnh, đại diện con cháu họ Trần dâng lễ phẫm cúng dường.

HT. Thích Đức Phương niêm hương mở đầu cho phần nghi lễ truyền thống tưởng niệm Đức vua –Phật hoàng Trần Nhân Tông và chư tôn đức trong Ban Nghi lễ Phật giáo Thừa Thiên Huế thực hiện phần nghi lễ cúng dường theo nghi thức truyền thống đặc sắc của Phật giáo Huế, nhiều bài tán, bài thài và bài văn sớ cổ trong âm nhạc Phật giáo Huế đã được cử hành trong nghi lễ này. Đây là những bài tán, bài thài cổ, có độ khó rất cao chỉ xuất hiện trong những nghi lễ cung tiến Giác linh chư vị tổ sư, chư vị Hoà thượng đã viên tịch nên có rất nhiều người (kể cả Tăng, Ni trẻ) rất ít có cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu; việc Ban Tổ chức và Ban Nghi lễ THPG Thừa Thiên Huế giới thiệu trong đại lễ tưởng niệm lần này như là một hình thức xã hội hoá âm nhạc cổ truyền của Phật giáo Huế được mọi người đánh giá rất cao.

Song song với đó là các lễ phẩm như hương hoa, quả phẩm đựng trong các mâm gỗ nghi ngút khói trầm hương được các vị Đại đức trẻ trong pháp phục bá nạp (bát tiên) trang nghiêm bước từng bước chậm rãi theo nhịp điệu các bài thài, bài tán đến dâng lên bàn thờ Đức vua giữa giây phút linh thiêng.

CH (2).JPG

Chư tôn và quan khách dự lễ

CH (3).JPG

HT. Thích Đức Phương niêm hương

CH (7).JPG

Ban nghi lễ

CH (8).JPG

Ban Nghi lễ cử hành nghi lễ truyền thống

CH (9).JPG

Dâng lễ phẫm

CH (11).JPG
CH (12).JPG

 HT. Thích Giác Quang, chánh chủ bái dâng trà, phạn

CH (13).JPG

Các Đại đức dẫn lễ

CH (14).JPG

Thích Giác Đạo tuyên sớ

------------

* Đà Nẵng: Đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và hàng trăm Phật tử dự lễ tưởng niệm

Trước đó, vào ngày 15-12, tại chùa Pháp Lâm - TP. Đà Nẵng, Ban trị sự THPG TP. Đà Nẵng đã trang nghiêm tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

DN (6).jpg

Cung nghinh chư tôn đức

Quang lâm chứng minh đại lễ có sự hiện diện của HT. Thích Giác Viên - Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Đà Nẵng, HT. Thích Viên Minh – Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Phó ban Trị sự THPG TP. Đà Nẵng, Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự, Ban đại diện Phật giáo các quận, huyện. Các ông Nguyễn Đăng Hải - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP. Đà Nẵng, ông Ngô Khôi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng, đại diện các cấp chình quyền, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn thành phố và hàng trăm Phật tử đã đến dự và thành tâm tưởng niệm.

DN (10).jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

DN (7).jpg

Đông đảo Phật tử dự lễ

Tại buổi lễ, TT. Thích Thiện Nguyện – Phó ban Thường trực BTS THPG TP. Đà Nẵng đã tuyên bố khai mạc, HT. Thích Chí Mãn – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa Thành hội cung tuyên tiểu sử và HT. Thích Từ Tánh – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Thành hội tuyên đọc văn tưởng niêm công đức và đạo hạnh của đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp, dân tộc. Ngay sau đó, chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại biểu đã thành tâm dâng hương tưởng niệm Đức vua và nguyện cầu cho sự hòa bình và an lạc cho đất nước.

DN (19).jpg

Cử hành lễ tưởng niệm

----------------

* Sóc Trăng: Lúc 8 giờ sáng nay 16-12, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Khánh Sơn, TP. Sóc Trăng; Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 701 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn với sự chứng minh của HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành, quý vị Trụ trì các tự viện, Tăng ni Phật tử trong tỉnh đồng về dự lễ.

TNT-KH (11).jpg

Tuyên bố lý do

TNT-KH (1).jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

TNT-KH (2).jpg

Đại diện các cấp chính quyền

TNT-KH (4).jpg
TNT-KH (6).jpg

Chư Tăng Ni dự lễ

Về phía khách mời có ông Thạch Kim Sên - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Minh - Phó Giảm đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cùng quý vị đại diện các cấp chính quyền, các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố đã đến dự, đưa tin và thắp hương tưởng niệm.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, tôn vinh đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - một vị vua anh minh, lỗi lạc, yêu nước, thương dân; vị anh hùng dân tộc đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt bảo vệ thành công sự độc lập, toàn vẹn Tổ quốc trước sự xâm lược của phong kiến phương Bắc.

TNT-KH (7).jpg
TNT-KH (8).jpg
TNT-KH (5).jpg

Cử hành nghi thức tưởng niệm

Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua từ bỏ Ngai vàng để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Việt Nam. Và được nhân dân tôn xưng ngài là Điều ngự Giác Hoàng.

Với đức tính vận dụng tài tình những tinh hoa giáo lý của Đạo Phật, đưa đạo vào đời để từ đó làm lợi lạc cho chúng sanh, đem lại sự thái bình cho nhân loại.

TNT-KH (9).jpg

Đại diện chính quyền tặng hoa

Trên tinh thần đó, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và toàn thể đại biểu đã ôn lại những cống hiến to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đồng thời đã tiến hành nghi thức tưởng niệm Ngài theo sự chỉ đạo của Trung ương  Giáo hội.

Buổi lễ đón nhận nhiều lãng hoa và quà tưởng niệm từ phía các cấp chình cũng như các Ban Đại diện Phật giáo huyện thành, Tăng ni Phật tử trong tỉnh Sóc Trăng.

---------------

* Hậu Giang: Đúng 8 giờ sáng nay 16-12, Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang tiến hành tưởng niệm đức vua Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, tại văn phòng BTS - chùa Quốc Thanh với sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo Hội tỉnh, thị xã, huyện cùng 300 đại biểu Tăng Ni Phật.

TT Thích Huệ Đức - Trưởng Ban Trị sự, TT. Thích Giác Giàu - Phó ban Tăng sự, TT. Thích Huệ Hóa - Phó ban Trị sự chứng minh buổi lễ. Bà Nguyễn Thu Vân - Phó ban Tôn giáo tỉnh, ông Võ Văn Tiến - Thường trực UBMTTQ tỉnh tham dự, đại diện chính quyền thị xã, các huyện cùng các tôn giáo ông giáo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Cao đài tham dự.

Lễ tưởng niệm tiến hành theo sự hướng dẫn của TƯGH gồm: Diễn văn khai mạc, sơ lược tiểu sử Phật hoàng trần Nhân Tông, lời tưởng niệm của TƯGH do TT. Thích Huệ Đức tuyên đọc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, tôn vinh Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

CTr (2).JPG
CTr (3).jpg
CTr (1).JPG

----------------

* Cần Thơ: Sáng ngày 16-12, hòa chung với không khí của ngày tưởng niệm Đức vưa - Phật hoàng Trần Nhân Tông và lời kêu gọi của TƯGH, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Cần Thơ long trọng tổ chức đại lễ Đại lễ Tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

cantho_7.JPG
cantho_4.JPG
cantho_1.JPG
cantho_2.JPG

Đến dự gồm có chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Thành hội Phật ciáo TP. Cần Thơ. Ông Phan Quang Lãm - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTTƯ MTTQVN kiêm Chủ tịch UBMTTQ TP. Cần Thơ cùng chính quyền thành phố, hơn 300 chư tôn đức Tăng Ni, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường và Phật tử đến tham dự lễ

Tại buổi lễ, HT. Đào Như - Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Cần Thơ đã đọc diễn văn khai mạc, HT. Thích Huệ Trường - Phó ban Thường trực BTS đọc tiểu sử và HT Thích Giác Nhường - Ủy viên Giám luật HĐCM đọc lời tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngay sau đó là lễ tưởng niệm diễn ra trong nghiêm, thành kính.

cantho_3.JPG
cantho_5.JPG
cantho_6.JPG

-------------

* Đồng Nai: Sáng nay 16-12 (nhằm ngày 01-11-Kỷ Sửu) tại Tổ đình Long Thiền - TP. Biên Hòa, Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức  lễ  kỷ niệm 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

TNT - DNai (12).jpg

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

TNT - DNai (15).JPG
TNT - DNai (8).JPG
TNT - DNai (1).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

Đến tham dự có HT. Thích Minh Chánh Thành viên HĐCM, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG tỉnh Đồng Nai, Chư tôn giáo phẩm BTS THPG tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo 11 quận, huyện; chư Tăng Ni Trường Trung cấp, Sơ cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Đại diện các các cấp chính quyền, ban ngành tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa; phường Tân Vạn cùng tham dự và dâng hương tưởng niệm.

TNT - DNai (7).JPG
TNT - DNai (14).JPG

Chư tôn đức chứng minh

TNT - DNai (13).JPG
TNT - DNai (6).JPG

Đại diện các cấp chính quyền

Thay mặt Ban Trị sự, HT Thích Minh Chánh đọc diễn văn khai mạc nêu bậc công hạnh cao quý của một vị vua, vừa là vua vừa là Phật có một không hai trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

TNT - DNai (2).JPG
TNT - DNai (3).JPG
TNT - DNai (4).JPG
dongnai _04.JPG
TNT - DNai (11).JPG

HT. Thích Giác Quang – Chánh Thư ký Ban Trị sự tuyên đọc tiểu sử của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 07-12-1258 (11/11/Mậu Ngọ), trưởng tử của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh. Năm 21 tuổi Ngài lên ngôi Vua lấy niên hiệu là Thiệu Bảo, nhờ lấy đức để trị vì thiên hạ nên nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Ngài tôn Tuệ Trung Thượng Sĩ làm thầy và thường hành thiền theo sự chỉ dẫn của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài rất tâm đắc câu: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”. Năm 41 tuổi Ngài nhường ngôi vua lại cho con là Trân Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó Ngài đi xuất gia với Quốc sư Huệ Tuệ vào năm 1294. Năm năm sau Ngài  lên núi Yên tử tham thiền nhập định, lấy tên là Hương Vân Đại Đầu đà, lập ra Thiền phái Trúc Lâm và độ người đệ tử đầu tiên ban pháp hiệu là Pháp Loa người mà sau này đã được Ngài truyền Y bát. Ngài đã xã báo thân thâu thân thị tịch vào ngày 01/11 năm Mậu Thân. Thọ thế 51 năm, tại Đông Triều, Quảng Ninh.

HT. Thích Nhật Quang - Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Tỉnh hội đọc Lời Tưởng niệm của BTS PG tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị Tổ Sư, người đã dày công khai mở phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Mặc dù đã hơn 700 trôi qua, nhưng những đóng góp của Ngài cho nền Phật giáo Việt Nam nói riêng cho Dân tộc Việt Nam nói chung là vô giá.

TNT - DNai (5).JPG
TNT - DNai (9).JPG

Tặng hoa và cử hành lễ tưởng niệm

TNT - DNai (10).JPG

-------------

* Bình Dương: Buổi lễ tưởng niêm 701 năm ngày viện tịch của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông diễn ra đơn sơ nhưng trang nghiêm và đầy đủ ý nghĩa với sự tham dự của Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự, Ban đại diện Phật giáo các huyện thị, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện lãnh đạo chính quyền các cấp.

CD (2).JPG

Tại buổi lễ, sau phần hành chính, toàn thể chư tôn đức và đại biểu đã thành kính niêm hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân kỷ niệm 701 năm ngày viên tịch của Ngài.

CD (1).JPG
CD (3).JPG
CD (4).JPG

-------------

* Tây Ninh: Ban Trị sự Tỉnh hội trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Hiệp Long  - Văn phòng BTS THPG tỉnh Tây Ninh vào sáng nay với sự chứng minh của HT. Thích Thông Nghiêm – Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, chư tôn đức Ban Trị sự. Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh, địa phương; đại diện các tôn giáo bạn cùng đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đến dự.

CFR (3).JPG

Thay mặt Ban Trị sự Tỉnh hội, HT. Thích Thông Nghiêm đọc lời khai mạc lễ tưởng niệm. Sau đó TT. Thích Niệm Thới – Phó ban Trị sự tỉnh Tây Ninh đã đọc tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông - Một vị vua anh minh thắm nhuần tư tưởng Phật giáo, đã đưa Phật giáo nước nhà vào thời kỳ khởi sắc nhất của lịch sử.

CFR (1).JPG
CFR (2).JPG
CFR (4).JPG
CFR (5).JPG

---------------

* Bà Rịa -Vũng Tàu: Cùng với cả nước, Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch diễn ra sáng nay 16-12 với sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Ban tri sự, Ban đại diện Phật giáo các huyện, thi; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử.

CCA (1).jpg
CCA (4).jpg

Tại buổi lễ, chư tôn đức và đại biểu đã ôn lại cuộc đời và sư nghiệp cũng như những cống hiến to lớp của Phật hoàng Trần Nhân Tông với đạo pháp và dân tộc.

CCA (2).jpg
CCA (3).jpg
CCA (5).jpg

--------------

* Đắc Lắc: Hòa cùng không khí của cả nước, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắc Lắc đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 701 năm ngày nhập Niết Bàn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Sắc tứ Khải Đoan vào sáng nay 16-12, với sự chứng minh của HT. Thích Giác Dũng – Ủy viên HĐTS, Chứng minh BTS; TT. Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội cùng chư tôn đức Thường trực BTS.

TNT-DALA (7).jpg
TNT-DALA (3).jpg
TNT-DALA (4).jpg

Ông Bùi Thế Hòa – Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Liễu - Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các cơ quan tỉnh, thành phố Buôn Mê Thuột, chư Tăng Ni và gần 200 Phật tử đễn đến dự và dâng hương trưởng niệm.

TNT-DALA (2).jpg
TNT-DALA (5).jpg
TNT-DALA (6).jpg

--------------

* Gia Lai: Sáng ngày 16-12, Thường Trực BTS PG tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm lần thứ 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn kết hợp cùng Tổng kết Công tác Phật sự năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.

Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Từ Hương - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG tỉnh Gia  Lai; HT.Thích Viên Quán - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG tỉnh Gia Lai, chư tôn đức Tăng Ni BTS, các ban  ngành trực thuộc, Ban Đại diện huyện thị xã, trụ trì các tự viện tinh xá, niệm Phật đường trong toàn tỉnh.

CCC (1).JPG
CCC (2).JPG
CCC (3).JPG
CCC (4).JPG
CCC (8).JPG

Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Về chính quyền có ông Nguyễn Thành Cam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện các ban ngành trong tỉnh và TP. Pleiku. Các cơ quan ngôn luận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng đến tham dự và đưa tin

Buổi lễ là dịp để Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh tôn vinh công đức của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc - đạo pháp và phát nguyện noi theo gương hạnh cao quí của Ngài để nổ lực tinh tấn tu hành góp phần xây dựng đất nước ngày một phồn vinh thịnh vượng, phật sự hoàn mãn.

Về lễ tổng kết phật sự, các báo cáo nêu rõ: Ngoài công tác thường xuyên tổ chức như các đại lễ Phật đản, An cư Kiết  hạ, bổ nhiệm trụ trì, an vị Phật, đặt đá, khánh thành...đã thực hiện tôt đẹp thì các công tác của các ban ngành Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoàng pháp, tài chính, lễ nghi, văn hóa Phật giáo...nhìn chung đều hoạt động ổn định và có chiều hướng phát triển vững mạnh. Đặt biệt Ban Từ thiện Xã hội năm nay vận động và thực hiện công tác ủng hộ, cứu trợ đạt trên 1 tỷ đồng.

CCC (7).JPG
CCC (5).JPG
CCC (6).JPG

Tổng kết công tác Phật sự tỉnh Gia Lai

--------------

* Bình Thuận: Sáng nay 16 - 12, tại Văn phòng Tỉnh hội (chùa Phật Ân, TP. Phan Thiết) Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 701 năm Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

CCTS (8).JPG
CCTS (4).JPG

Đến quang lâm chứng minh đại lễ tưởng niệm có HT. Thích Tịnh Trí - thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội, HT. Thích Chơn Thành - Ủy viên HĐTS, quyền Trưởng ban Trị sự tỉnh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các cấp chính quyền, ban ngành tỉnh và TP. Phan Thiết cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh tham dự.

Đại lễ tưởng niệm 701 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông là một trong những sự kiện mang ý nghĩa văn hóa rất lớn của cả nước. Tại lễ tưởng niệm, HT. Thích Chơn Thành đã tuyên đọc diễn văn khai mạc, qua đó khẳng định: “Đây cũng là dịp để chư Tăng Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giới Phật tử và xã hội có nhịp chiêm ngưỡng và hiểu biết hơn về thời đại nhà Trần hào hung trong lịch sử đất nước với vị Vua – Phật đại diện cho ý chí vươn lên và sự thống nhất đất nước là vua Trần Nhân Tông, cũng là một vị Tổ sư đã để lại cho đời sau sự nghiệp hành đạo sang chói, kết hợp hài hòa giữa vai trò của một nhà vua và một nhà tu hành, Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc”.

CCTS (2).JPG

CCTS (6).JPG
CCTS (9).JPG

Trong không khí thành kính, HT. Thích Huệ Tánh đã thông qua tiểu sử Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cho dân tộc. Qua đó cho thấy được tấm lòng son sắc của một vị Vua – Phật trong cuộc sống của muôn dân. Sau lời tưởng niệm, chư Ban Trị sự, chư Tăng Ni, Phật tử thành kính nguyện cầu đất nước an lành trong chánh pháp.

CCTS (1).JPG
CCTS (7).JPG
CCTS (3).JPG
CCTS (5).JPG
CCTS (12).JPG
CCTS (10).JPG
CCTS (11).JPG

---------------

* Khánh Hòa: Cùng với cả nước, sáng nay 16-12, tại chùa Long Sơn Nha Trang - Văn phòng Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hoà đã trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.  

HT. Thích Như Ý - Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng, Ni BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Ban giám hiệu cùng Tăng, Ni sinh trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà, đông đảo Phật tử và nhân dân địa phương tham dự.

TTN - NT (1).JPG
TTN - NT (2).JPG
TTN - NT (4).JPG
TTN - NT (6).JPG

Chư tôn đức cử hành lễ tưởng niệm tại chùa Long Sơn - TP. Nha Trang

Trong buổi  lễ tưởng niệm, chư tôn đức đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và dân tộc đồng thời đã tiến hành nghi thức tưởng niệm theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Phát biểu Khai mạc HT. Thích Như Ý đã khẳng định: Đức vua Trần Nhân Tông, vị hoàng đế thứ ba của nhà Trần, vị vua anh minh lỗi lạc, anh hùng giải phong dân dộc, nhà tu hành chân chính, là một vị vua xuất gia, tu hành đắc đạo, người được Phật tử Việt Nam tôn vinh là Điều Ngự Giác hoàng. Vì những đóng góp vĩ đại trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trên cơ sở giáo lý đạo Phật, nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại, của non sông đất nước, là Người đã sáng lập Thiên phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam.

TTN - NT (5).JPG

HT. Thích Như Ý phát biểu khai mạc

TTN - NT (7).JPG

TT. Thích Minh Châu đọc văn tưởng niệm

Đại lễ tưởng niệm 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn là dịp để Chư Tăng, Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Khánh Hoà, giới Phật tử và xã hội có dịp chiêm ngưởng và hiểu biết hơn về thời đại của nhà Trần hào hùng trong lịch sử đất nước với vị Vua -Phật đại diện cho ý chí vươn lên và sự thống nhất đất nước là vua Trần Nhân Tông, cũng là một vị Tổ sư đã để lại cho đời sau sự nghiệp hành đạo sáng chói, kết hợp hài hoà giữa vai trò của một nhà vua và một nhà tu hành, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

TTN - NT (8).JPG
TT. Thích Nguyên  Quang tuyên đọc tiểu sử
của Phật hoàng  Trần Nhân Tông và cảm tạ
TTN - NT (9).JPG

---------------

* Quảng Nam: Sáng 16-12 (01/11/Kỉ Sửu), Đại lễ tuởng niệm lần thứ 701 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 - 2009) được tổ chức trang trọng tại chùa Đạo Nguyên – TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh Quảng Nam cùng đại diện chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam.

Thông qua buổi đại lễ tưởng niệm, chư Tăng Ni, Phật tử Quảng Nam kính dâng lên Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông lòng thành kính cảm phục sâu sắc về công đức và đạo nghiệp của một vị vua anh minh lỗi lạc, anh hùng giải phóng tộc đồng thời cũng là nhà tu hành đắc đạo, sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cuộc đời và sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông mãi mãi là tấm gương sáng chói trong lịch sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp hộ quốc an dân, đoàn kết, hòa hợp, phát huy đạo pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau.

CT (1).JPG
CT (2).JPG
CT (3).JPG
CT (4).JPG
CT (5).JPG
CT (6).JPG
CT (7).JPG

-------------

* Quảng Trị: Thực hiện thông tư 545/TT.HĐTS của Trung ương GHPVN, sáng hôm nay 16-12 (tức01.11. Kỷ Sửu) tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang - Thị trấn Ái Tử, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch và chư vị tiền bối hữu công hữu đức.

CE (6).jpg
CE (5).jpg

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Tấn – UV HĐTS, quyền Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị; HT. Thích Trí Hải – Phó trưởng BTS tỉnh hội cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thị, Ban Hộ tự các Niệm Phật đường, Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh, các huyện thị cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng, hội chúng trên tỉnh nhà.

Tham dự còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Dũng - Tỉnh ủy viên, Thường trực HĐND tỉnh, ông Hoàng Thế - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Chiến – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Hoàng Anh Hiền - Trưởng phòng PA38 cùng đại diện chính quyền, ban ngành các cấp trực thuộc tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, thị trấn Ái Tử, các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình Trung ương và địa phương tại Quảng Trị.

Thay mặt Thường trực BTS, Hòa thượng Thích Thiện Tấn tuyên đọc diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Hải đọc Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

CE (3).JPG
CE (4).jpg

Đại lễ tưởng niệm chẳng những nêu cao tinh thần tri ân – báo ân của người con Phật mà còn nêu cao vai trò của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. Đây là dịp để chư Tăng Ni, Phật tử và xã hội có thể chiêm ngưỡng và hiểu biết hơn về thời đại hào hùng của dân tộc, về tinh thần nhập thế của đạo Phật, cũng là hồi chuông nhắc nhỡ về tinh thần đoàn kết, xây dựng và bảo vệ đất nước của mọi người dân.

CE (7).jpg

Chư tôn đức chứng minh

CE (1).jpg

Chư Tăng Ni dự lễ

CE (2).jpg

Đại diện các cấp chính quyền

CE (8).jpg

CE (9).jpg

Cử hành lễ tưởng niệm

---------------------

* Lạng Sơn: Trước đó, vào ngày 14-12 (tức ngày 28-10-Kỷ Sửu) tại chùa Thành - Trụ sở Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, Thường trực Ban Đại diện Phật giáo tỉnh đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 701 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Chứng minh đại lễ tưởng niệm có TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TƯGH. ĐĐ. Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn cùng đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn bà con nhân dân Phật tử. Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố và các huyện trong tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Hải quan Lạng Sơn, đại diện tôn giáo bạn, các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin và thắp hương tường niệm.

Đông đảo Quý vị Phật tử về dự lễ

Vua Trần Nhân Tông sau khi lên nắm quyền trị vì đất nước năm 1297, đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt bảo vệ thành công sự độc lập, toàn vẹn Tổ quốc trước sự xâm lược của phong kiến phương bắc. Sau đó Đức vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi lại cho con, lên núi Yên Tử tu hành, đắc đạo và nhập Niết Bàn tháng 11 năm Mậu Thân (1308).

 

Phật giáo cả nước tổ chức trọng thể tưởng niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn ảnh 141

Thượng tọa Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Đức vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua đã từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, nhân dân, Tăng ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam .

Dâng hương tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tại buổi lễ, chư tôn đức và toàn thể đại biểu đã ôn lại những cống hiến to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đồng thời đã tiến hành nghi thức tưởng niệm Ngài theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 350 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Ân Thọ

Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16

GNO - Chùa Ân Thọ (P.5, TP.Tân An, Long An) đã phối hơp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, với sự tham gia của hơn 350 tình nguyện viên, vào ngày 5-5.

Thông tin hàng ngày