Phật giáo Điện Biên tổng kết Phật sự

GNO - Sáng 10-1, BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 - triển khai phương hướng hoạt động năm 2018 và báo cáo thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

1 dienbien 6.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; TT.Thích Thanh Quy, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Phật tử trong ban về tham dự.

Ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên; ông Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Hoàng Văn Nam, Phó GĐ Sở Nội vụ ,Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó GĐ Sở VHTT tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Điện Biên, TP.Điện Biên, huyện Điện Biên, xã Thanh Nưa đồng tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các Phật sự đã đề ra.

Ngày 19-3-2017, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Điện Biên đã diễn ra thành công Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ II (2017 -2022), suy cử 27 thành viên do TT.Thích Đức Thiện làm Trưởng ban.

Phật giáo tỉnh cũng tổ chức khóa hạ hậu an cư lần thứ hai tại chùa Linh Quang - trụ sở Ban Trị sự cho 20 hành giả trong đó 14 Tỷ-khiêu, 1 Sa-di  và 5 Tỷ-khiêu-ni, từ ngày 16-5 âm lịch đến ngày 16-8 âm lịch.

1 dienbien 3.jpg


Đại biểu dự lễ

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 19 tới 22-11-2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội suy cử TT.Thích Đức Thiện chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; TT.Thích Thanh Quy, ĐĐ.Thích Nguyên Chính, ĐĐ.Thích Giác Đạt tham gia UV HĐTS GHPGVN.

Ngày 6-5-2017, tại chùa Linh Quang đã diễn ra Đại lễ Phật đản PL.2561 với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền cùng hàng nghìn Phật tử và bà con đồng bào dân tộc. Trên tinh thần biết ơn và báo ơn của người Phật tử, Đại lễ Vu lan báo hiếu cũng được tổ chức vào ngày 27-8-2017 (6-7-Đinh Dậu) tại chùa Linh Quang.

Trong công tác Phật sự, Ban Trị sự đã vận động tín đồ Phật tử cùng nhân dân trên địa bàn sinh hoạt, tham gia chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động ích đạo lợi đời, như trao 1.500 suất quà cho đồng bào dân tộc huyện Điện Biên, huyện Mường Ẳng... trị giá hơn 1 tỷ đồng; lễ hội Phật giáo mùa Hoa ban, Ban Trị sự trao quà từ thiện giá trị 1 tỷ đồng; cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực thả giống phóng sinh, tái tạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, tiến hành thả hơn 220.000kg cá giống trị giá 115 triệu đồng...

Tổng số tiền Ban Trị sự cũng như Phật tử tỉnh Điện Biên năm 2017 làm từ thiện trên nhiều mặt trị giá hơn 6 tỷ 129 triệu đồng.

1 dienbien 1.jpg


HT.Thích Quảng Tùng chúc mừng chư tôn đức được suy cử UV HĐTS

Được sự chấp thuận của các ban ngành và sự ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp TP.Điện Biên Phủ đã và đang gấp rút hoàn thành con đường nối tiếp vào chùa Linh Quang - trụ sở Ban Trị sự trị giá 200 triệu đồng.

Chùa Linh Sơn được sự giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp các nhà hảo tâm xây dựng khu giảng đường trị giá hàng tỷ đồng.

Một số công tác Phật sự sắp tới gồm Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đoàn kết hòa hợp, hoàn thành mọi công tác Phật sự đã đặt ra; chấn chỉnh việc Tăng Ni từ các tỉnh thành về sinh hoạt hành đạo tại Điện Biên; hướng dẫn Phật tử trong tỉnh sinh hoạt Phật với tinh thần giáo lý của Đức Phật và phương châm hoạt động của GHPGVN, đồng thời tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

BTS cũng sẽ hoàn thành việc khảo sát tại các nơi chưa có cơ sở thờ tự Phật giáo theo đúng Luật tín ngưỡng tôn giáo và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xây dựng cơ sở thờ tự, chùa Phật giáo. Hoàn tất việc chuyển chủ đầu tư công trình đồi Tông Khao cho GHPGVN tỉnh Điện Biên và giao quản lý, sử dụng khu Linh Quang và Linh Sơn cho BTS tỉnh - phục vụ nhu cầu tâm linh văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà.

* Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Sơn, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên; ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên có những lẵng hoa tươi thắm đến chúc những thành tựu của BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên trong năm vừa qua.

1 dienbien 5.jpg


TT.Thích Đức Thiện đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền tỉnh

Đồng thời, các vị bày tỏ sự quan tâm tới Giáo hội tỉnh, động viên chư tôn đức Tăng Ni phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao truyền thống yêu nước, chung tay mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đồng bào các dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày