Phật giáo TT-Huế kiến nghị 3 điều về Biển Đông

GNO - Lúc 7g30 sáng nay, 28-5, tại tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế trang nghiêm tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình trên Biển Đông.

quang dien2.jpg


Chư Tăng Ni PG TT-Huế hiệp tâm cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông

HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Chứng minh, Thường trực BTS tỉnh, huyện, thị xã, Phật tử trên đại bàn tỉnh quang lâm tham dự.

Ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh TT-Huế, đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các ban ngành tham dự.

HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đọc diễn văn khai mạc. Diễn văn có đoạn: “Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế nguyện phụng hành thông điệp của Đức Pháp chủ, nỗ lực trưởng dưỡng đạo tâm, đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, nêu cao lòng tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào ruột thịt, cùng với Phật giáo và nhân dân cả nước hun đúc thêm ý chí, ước nguyện hòa bình, độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam”.

quang dien1.jpg


HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

quang dien5.jpg


HT.Thích Đức Thanh tuyên đọc Thông điệp về Biển Đông của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi lễ, HT.Thích Đức Thanh, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN tuyên đọc thông điệp về Biển Đông của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Thông điệp nêu rõ: “Từ thực tế trên biển Đông do Trung Quốc tạo nên, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang đứng trước những nguy cơ bị đe dọa bởi sự bành trướng của nước lớn. Trên tinh thần từ bi và yêu chuộng hòa bình, chúng tôi kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông qua các hành động cụ thể, kêu gọi chư vị tôn túc lãnh đạo, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo trên thế giới, kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hãy cùng nhau lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế. Yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia lân bang trong đó có Việt Nam chúng tôi”.

quang dien7.jpg


HT.Thích Chơn Hương đọc kiến nghị về Biển Đông của PG TT-Huế

Qua buổi lễ, HT.Thích Chơn Hương, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã thay mặt BTS đọc kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCNVN, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN. Bản kiến nghị gồm ba điều:

1. Cực lực phản đối hành động đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; phản đối hành động thô bạo đối với ngư dân Việt Nam.

2. Yêu cầu chính phủ Trung Quốc tôn trọng, thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế và trân trọng giữ gìn bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

3. Hoan nghênh Thông cáo số 2 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII về tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

quang dien6.jpg
HT.Thích Đức Phương và chư Tăng Ni dâng hương cầu nguyện

quang dien3.jpg

quang dien4.jpg
Lãnh đạo chính quyền tỉnh và đồng bào Phật tử nhất tâm cầu nguyện

quang dien8.jpg
Chung tay ủng hộ bà con bám biển, gìn giữ bờ cõi thiêng liêng

Buổi lễ tiếp tục được cử hành nghi thức cầu nguyện hòa bình trên Biển Đông. Cuối buổi lễ, toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử đã chung tay ủng hộ ngư dân bám biển bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày