Phật giáo vẫn giữ vị trí đặc biệt trong Hiến pháp mới

GN - Phát biểu trước dân chúng tại khu vực Đông bắc Mannar (Sri Lanka) cuối tuần qua, Thủ tướng nước này, ông Ranil Wickremesinghe nói rằng chưa có kết luận cuối cùng về hình thức Hiến pháp mới và ông sẽ thảo luận với chư Tăng liên quan đến dự thảo này.

H2.jpg


Thủ tướng Ranil Wickremesinghe trong phiên họp với chư Tăng Sri Lanka

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã cam đoan với Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka rằng Chính phủ sẽ không thay đổi vị trí quan trọng hàng đầu của Phật giáo trong Hiến pháp mới. Bên cạnh đó, có những lo ngại rằng các nhà chức trách thực hiện thay đổi Hiến pháp để trấn an đồng bào dân tộc thiểu số Tamil.

“Chúng tôi đã nhận được sự ủy thác để thảo luận Hiến pháp mới. Công việc đang được tiến hành. Tôi sẽ trình bày bản dự thảo trước Tăng đoàn khi mọi thứ đã sẵn sàng”, Thủ tướng Wickremesinghe phát biểu trong bối cảnh chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo có uy tín đang phản đối quá trình cải cách Hiến pháp.

“Đây mới chỉ là giai đoạn đề xuất. Quá trình thay đổi Hiến pháp sẽ được đưa ra để nhận phản hồi từ bất kỳ người dân nào”, Thủ tướng nói thêm.

Toàn bộ chư Tăng thuộc tu viện Phật giáo Asgiriya đã có quan điểm kiên quyết phản ứng đối với nội dung Hiến pháp mới. Điều này sau đó đã được xác nhận bởi các chư tôn đức lãnh đạo của tu viện. Theo đó, cải cách bầu cử là cần thiết nhưng một Hiến pháp mới là không cần thiết.

Quốc hội Sri Lanka đã thành lập một bản sơ thảo đề ra một Hiến pháp mới theo cam kết của liên minh cầm quyền hiện tại sau cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2015. Tuy nhiên, giới Phật giáo đã phản đối việc này khi họ cho rằng động thái này của Chính phủ chỉ làm hài lòng nhu cầu của người thiểu số Tamil và Hiến pháp mới sẽ làm suy giảm vị trí quan trọng của Phật giáo.

“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng vị trí dành cho Phật giáo sẽ không bị thay đổi”, Thủ tướng Wickremesinghe nói thêm.

Giới Phật giáo gần đây đã gặp Tổng thống Maithrpala Sirisena, người cam kết rằng vẫn chưa có kết luận cuối cùng và chư Tăng sẽ được tư vấn khi soạn thảo dự thảo văn bản Hiến pháp.

G.Trúc - Liên Hương
(theo The Indian Express)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày