TP.HCM: Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang với chủ đề: "Phòng hộ tâm và trách nhiệm của người học Phật"

Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), ngày 10-5, đã diễn ra khóa tu Ngày an lạc với chủ đề: "Phòng hộ tâm và trách nhiệm của người học Phật".
Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng thời pháp thoại đầu tiên

Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng thời pháp thoại đầu tiên

Với chủ đề: "Phòng hộ tâm và trách nhiệm của người học Phật", Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh đã có thời giảng pháp đầu tiên chia sẻ đến Phật tử tham dự, đặc biệt lưu ý về trách nhiệm phòng hộ tâm đối với người học Phật. Thượng tọa nhấn mạnh rằng tâm là gốc rễ của mọi hành động, tuy khó nắm bắt và vô hình nhưng lại dẫn dắt con người đi tìm hạnh phúc thực sự hoặc rơi vào khổ đau. Và mục đích cốt lõi của người học Phật là chuyển hóa tâm tính, chiến thắng bản thân để thay đổi những thói quen xấu từ thân, miệng, ý thành những hành động thiện lành.

Người học và thực hành lời Phật dạy phải biết kiểm soát, bảo vệ tâm khỏi những tham sân si, thì mới đạt được trạng thái an lạc tự tại và lan tỏa tình thương đến cộng đồng xã hội. "Tâm rất khó điều phục. Người trí phải cố gắng hộ tâm, vì chỉ có hộ tâm mới có được sự an toàn và lạc trú.", Thượng tọa nhấn mạnh.

Đại đức Thích Thiện Lâm trong thời pháp thoại thứ hai

Đại đức Thích Thiện Lâm trong thời pháp thoại thứ hai

Trong thời pháp thoại thứ hai, Đại đức Thích Thiện Lâm nhấn mạnh vào trách nhiệm người Phật tử sau khi học Phật, quy y Tam bảo, thì tự thân phải biết cách phòng hộ và chuyển hóa thông qua quá trình tu học. Sự bất an thường không đến từ những biến cố lớn lao mà nảy sinh từ những ham muốn vụn vặt, khi những niệm tham này khởi lên mà không được quán chiếu, chúng sẽ âm thầm dẫn dắt chúng ta vào vòng xoáy sinh tử khổ đau.

Đại đức nhấn mạnh cốt lõi của đạo Phật không nằm ở lý thuyết suông mà ở khả năng bản thân nhìn lại chính mình để nhận diện và tiêu diệt ba độc tố căn bản là tham, sân và si. "Bình an không phải là sự tình cờ, đó là một trách nhiệm mà mỗi người phải tự gánh vác đối với chính bản thân mình. Bằng cách tự quán sát, biết tự sửa mình, biết phòng hộ tâm trong từng phút giây, mới có thể xây dựng được một đời sống thực sự an lạc.", Đại đức sách tấn.

Phật tử nghe pháp

Phật tử nghe pháp

Được biết, Ngày an lạc tiếp theo tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra vào 14-6-2026.

Khóa tu Ngày an lạc bắt đầu từ 7 giờ kết thúc vào lúc 16 giờ, gồm có các thời khóa: niệm Phật, nghe pháp, thiền hành, tụng kinh, cúng ngọ, thiền tọa, pháp đàm…

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ngày an lạc mở đầu với thời khóa niệm Phật
Ngày an lạc mở đầu với thời khóa niệm Phật
Tiếp đó Phật tử sẽ nghe pháp thoại
Tiếp đó Phật tử sẽ nghe pháp thoại
Trang nghiêm nghe pháp
Trang nghiêm nghe pháp
Ghi chép cẩn thận
Ghi chép cẩn thận
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang với chủ đề: Phòng hộ tâm và trách nhiệm của người học Phật

Khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang với chủ đề: Phòng hộ tâm và trách nhiệm của người học Phật

Khóa tu tiếp theo tại chùa Phổ Quang vào ngày 14-6-2026
Khóa tu tiếp theo tại chùa Phổ Quang vào ngày 14-6-2026
Tụng kinh tại chánh điện
Tụng kinh tại chánh điện
Phật tử trong thời khóa tụng kinh
Phật tử trong thời khóa tụng kinh
Buổi chiều sẽ có thời khóa thiền tọa và pháp đàm
Buổi chiều sẽ có thời khóa thiền tọa và pháp đàm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày